Fed tiếp tục tăng lãi suất lần 2 kể từ đầu năm 2018

(ĐTTCO)-Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thông báo tăng lãi suất cơ bản ngắn hạn thêm 0,25 điểm %.
Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed phát biểu công bố quyết định tăng lãi suất sau cuộc họp kéo dài 2 ngày từ 12-13/6/2018, tại Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed phát biểu công bố quyết định tăng lãi suất sau cuộc họp kéo dài 2 ngày từ 12-13/6/2018, tại Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng hôm nay (14/6), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thông báo tăng lãi suất cơ bản ngắn hạn thêm 0,25 điểm %, lên khoảng 1,75-2%. Thông tin từ cuộc họp này cũng cho thấy, Fed có thể sẽ còn 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Phát biểu trên Reuters, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, cho rằng lý do chính để Fed quyết định tăng lãi suất là nền kinh tế Mỹ đang hoạt động rất tốt; phần lớn những người cần việc đều tìm được; lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp thấp. 

Việc Mỹ tăng lãi suất đồng USD sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế Mỹ vì biến động lãi suất sẽ tác động ngay tới các khoản vay nợ USD tại Mỹ. 

Theo đánh giá của Ủy ban thị trường mở (FOMC), kinh tế Mỹ gần đây đã có nhiều chỉ số tích cực hơn, trong đó tăng trưởng ở tốc độ vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp giảm, chi tiêu của các hộ gia đình tăng. Đây cũng là lý do quan trọng để FOMC cho rằng có thể sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa từ nay đến cuối năm. Nếu việc tăng lãi suất đó đúng như dự báo, cả năm 2018, lãi suất đồng USD của Mỹ sẽ tăng tổng cộng 4 lần.

Theo dự báo của FOMC, đến cuối năm nay, tỷ lệ lạm phát lõi của Mỹ sẽ đạt 2% như mục tiêu, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,8%; tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm xuống còn 3,6% (so với mức 3,8% hiện tại).

Theo phân tích của các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), "quan điểm chúng tôi nghiêng về kịch bản FED sẽ có tổng cộng 4 lần nâng lãi suất trong năm 2018 trong bối cảnh khả năng cao chỉ số chi tiêu tiêu dùng (PCE) sẽ vượt mức 2% ngay trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục duy trì ở mức thấp, thúc đẩy FED đẩy nhanh hơn tiến trình tăng lãi suất để ngăn ngừa nền kinh tế rơi vào trạng thái tăng trưởng nóng. Diễn biến này có thể kéo theo đồng USD tăng giá, gây khó khăn cho các nước đang phát triển trong việc kiểm soát dòng vốn vào/ra ở các quốc gia đang phát triển, đặc biệt những nước có vay nợ USD ở mức cao."

Các tin khác