Dầu tăng 0,9% nhờ lạc quan kinh tế

Dầu Brent xuống 95,76 USD/thùng, mức thấp nhất từ tháng 1-2011. Cuộc đấu giá trái phiếu thành công với lực cầu tương đối cao của Tây Ban Nha và số liệu nhà ở Hoa Kỳ đã đem lại đà tăng cho các nhiên liệu.

Dầu Brent xuống 95,76 USD/thùng, mức thấp nhất từ tháng 1-2011. Cuộc đấu giá trái phiếu thành công với lực cầu tương đối cao của Tây Ban Nha và số liệu nhà ở Hoa Kỳ đã đem lại đà tăng cho các nhiên liệu.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 trên sàn Nymex tăng 76 xu (0,9%) lên 84,03 USD/thùng. Phiên hôm qua, giá dầu giảm 76 xu khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha vượt 7% và lên kỷ lục 7,1%.

Tuy nhiên, giá dầu thô Brent giao tháng 7 trên sàn giao dịch London tiếp tục giảm 29 xu (0,3%) xuống 95,76 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất từ tháng 1-2011. Chênh lệch giữa giá dầu thô tương lai và giá dầu Brent giảm 1,04 USD xuống 11,41 USD. Đây cũng là mức thấp nhất từ tháng 1-2011.

Giá xăng giao tháng 7 giảm 2 xu (0,7%) xuống 2,64 USD/gallon nhưng giá dầu sưởi giao tháng 7 tăng 2 xu (0,7%) lên 2,64 USD/gallon.

Trong khi đó, giá khí thiên nhiên giao tháng 7 giảm 9 xu (3,4%) xuống 2,55 USD/MMBtu. Hôm qua, giá khí nhảy vọt 6,8% và đóng cửa ở mức cao nhất trong 3 tuần nhờ dự báo thời tiết sẽ ấm hơn so với bình thường.

Dù vậy, lợi suất bình quân đối với 2,4 tỷ EUR tín phiếu kỳ hạn 12 tháng là 5,074%, cao hơn gần gấp đôi so với mức 2,985% tại cuộc đấu giá hôm 14-5 và là mức cao nhất kể từ năm 1997, tức trước khi Eurozone ra đời. Trong khi đó, lợi suất bình quân đối với 639 triệu EUR tín phiếu kỳ hạn 18 tháng là 5,107%, cao hơn so với mức tại cuộc đấu giá tương tự vào tháng trước là 3,302% và là mức cao nhất từ tháng 11-2011.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo số giấy phép xây nhà mới tăng mạnh nhất kể từ tháng 9-2008 lên 780.000 đơn vị, vượt dự báo của các nhà kinh tế. 

Các tin khác