Dầu giảm 1% do lo ngại kinh tế suy giảm

Giá dầu xuống thấp nhất 8 tháng sau báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ yếu kém và chi phí vay tại Đức và Italia tăng cao.

Giá dầu xuống thấp nhất 8 tháng sau báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ yếu kém và chi phí vay tại Đức và Italia tăng cao.

Trên sàn New York, giá dầu thô giao tháng 7 giảm 70 cent xuống 82,62 USD/thùng, thấp nhất kể từ 6-10. Giá đã giảm 16% trong năm nay.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 7 giảm 1% xuống 97,13 USD/thùng. Ngày mai các hợp đồng giao tháng 7 sẽ hết hạn. Giá dầu Brent giao tháng 8 hôm qua giảm 25 cent, tương đương 0,3% xuống 96,72 USD/thùng.

Giá dầu tương lai giảm 0,8% khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán hàng giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Lợi suất nợ của Đức và Italia tăng trong các phiên đấu giá trước cuộc bầu cử diễn ra tại Hy Lạp ngày 17-6 tới đây.

OPEC có thể sẽ không thay đổi mục tiêu sản lương trong cuộc họp ngày mai tại Vienna, hai lãnh đạo Trung Đông cho biết.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết sản lượng dầu thô của OPEC đã giảm trong tháng trước, kết thúc 7 tháng liên tiếp tăng khi Ả Rập Xê út và Iraq giảm nguồn cung.

Các tin khác