Đại học Mỹ nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân kỹ thuật số

(ĐTTCO)-Đại học Purdue (Mỹ) vừa được Ủy ban điều tiết hạt nhân Mỹ cấp nghiên cứu phát triển lò phản ứng hạt nhân kỹ thuật số đầu tiên PUR-1. 
Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo trường Purdue, Ủy ban điều tiết hạt nhân và Bộ năng lượng của Mỹ. Nguồn: Đại học Purdue
Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo trường Purdue, Ủy ban điều tiết hạt nhân và Bộ năng lượng của Mỹ. Nguồn: Đại học Purdue
Người giám sát PUR- 1 Clive Townsend đã chia sẻ: "Các nhà khoa học và kỹ sư từ Đại học Purdue sẽ hợp tác, nghiên cứu để khám phá cách tận dụng thế mạnh của các hệ thống kỹ thuật số để đảm bảo độ tin cậy.
Hiện tại, Đại học Purdue đã hợp tác với Mirion Technologies, một công ty chuyên về đo lường và phát hiện hạt nhân, để tạo ra các máy dò của lò phản ứng. Nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm cách các máy dò trong lò phản ứng thực hiện ở nhiều môi trường.

Các tin khác