CPI tháng 7 của Trung Quốc tăng vượt dự báo

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Trung Quốc tăng 1,8%, cao hơn dự báo 1,7% của các chuyên gia.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Trung Quốc tăng 1,8%, cao hơn dự báo 1,7% của các chuyên gia.

Theo số liệu vừa công bố, CPI tháng 7 của Trung Quốc chỉ tăng 1,8%, thấp hơn mức 2,2% hồi tháng 6. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất cũng giảm 2,9%, đánh dấu tháng giảm thứ 5 liên tiếp.

Đà tăng của CPI Trung Quốc có xu hướng chậm lại từ mức đỉnh 3 năm là 6,5% hồi tháng 7/2011 nhờ chi phí nhiên liệu và lương thực giảm.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tuần trước cảnh báo, lạm phát có thể tăng trở lại sau tháng 8 và ảnh hưởng của chính sách nới lỏng đến đà tăng giá cả sẽ lớn.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hồi tháng 3 cam kết chính phủ nước này sẽ cố gắng duy trì CPI khoảng 4% trong năm nay. Thực tế, tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc vẫn dưới mục tiêu đề ra 6 tháng liên tiếp.

Sức ép lạm phát giảm sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc nới lỏng chính sách hơn nữa như tiếp tục hạ lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các tin khác