CPI tháng 5 Trung Quốc thấp nhất 2 năm

Sức ép lạm phát đối với Trung Quốc giảm khi giá nhiên liệu giảm mạnh thời gian qua.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Trung Quốc, lạm phát tháng 5 của nước này giảm còn 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp nhất kể từ tháng 6-2010.

Con số này thấp hơn so với 3,4% trong tháng 4 và thấp hơn dự báo 3,2% của các chuyên gia kinh tế.

Chỉ số giá sản xuất tháng 5 cũng giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng giảm thứ 3 liên tiếp đồng thời đánh dấu chuỗi thời gian giảm dài nhất của chỉ số này kể từ năm 2009.

Lạm phát của Trung Quốc có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh 6,5% vào tháng 7-2011 nhờ nỗ lực hạ nhiệt thị trường bất động sản, giảm chi phí vận tải. Giá hàng hóa toàn cầu giảm cũng là yếu tố giúp xoa dịu sức ép lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hồi tháng 3 cho biết, Chính phủ nước này muốn duy trì lạm phát không vượt quá 4% trong năm nay. Sức ép lạm phát giảm sẽ tạo thêm cơ hội cho các nhà làm luật hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng, đối phó với khủng hoảng nợ châu Âu.

Các tin khác