Công ty khai thác vàng lớn thứ 7 thế giới cắt giảm 1/3 số lao động

(ĐTTCO)-Ngày 14/8, Gold Fields, một trong những công ty khai thác vàng lâu đời nhất tại Nam Phi, đã công bố kế hoạch cắt giảm 1.100 việc làm, tương đương 1/3 lực lượng lao động toàn thời gian của công ty này.
Công ty khai thác vàng lớn thứ 7 thế giới cắt giảm 1/3 số lao động

Theo thông báo, bộ phận quản lý mỏ South Deep đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi được Gold Fields mua lại vào năm 2006, trong đó có việc không đáp ứng được mục tiêu sản xuất và chi phi hoạt động tăng.

Các mỏ South Deep đã thua lỗ lên tới 4 tỷ rand (283 triệu USD) trong 5 năm qua.

Trong nỗ lực tái cơ cấu, Gold Fields đã quyết định sa thải hơn 1.000 công nhân làm việc toàn thời gian, trong khi 460 lao động hợp đồng khác cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Gold Fields là nhà sản xuất vàng lớn thứ 7 thế giới với 3.614 nhân viên toàn thời gian, 1.940 nhân viên hợp đồng, hoạt động tại Australia, Ghana và Peru.

Năm 2012, Gold Fields đã bán phần lớn các mỏ tại Nam Phi cho Sibanye-Stillwater.

Kế hoạch trên được công bố sau khi Implats, hãng khai thác platinum khổng lồ của Nam Phi, cũng thông báo cắt giảm 13.000 việc làm và giảm số hầm mỏ đang hoạt động từ 11 xuống 6.

Cắt giảm việc làm là vấn đề rất nhạy cảm tại Nam Phi khi hơn 1/4 lực lượng lao động nước này đang bị thất nghiệp.

Các tin khác