Citigroup chi 590 triệu USD dàn xếp án

(ĐTTC) - Tập đoàn ngân hàng Citigroup hôm 29-8 cho biết đã đồng ý chi 590 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện của những nhà đầu tư cáo buộc ngân hàng này đánh lừa họ đối với các loại chứng khoán hỗ trợ bằng tài sản thế chấp năm 2007-2008.

Thỏa thuận hòa giải vụ kiện đã kéo dài 4 năm qua. Những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của Citigroup trong giai đoạn từ tháng 2-2007 đến tháng 4-2008 cáo buộc ngân hàng đã che dấu sự lún sâu của ngân hàng trong thị trường CDO, vì vậy đã khiến nhà đầu tư lỗ nặng khi thông tin này được công khai và cổ phiếu của công ty lao dốc.

Citigroup đã bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng nói rằng họ sẽ dàng xếp để tránh các phí tổn pháp lý.

“Thỏa thuận dàn xếp là một bước quan trọng để giải quyết những cáo buộc đối với chúng tôi trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính” - Citigroup nói trong một thông cáo.

Các tin khác