Chính sách thuế Tổng thống Trump khiến FDI toàn cầu giảm mạnh

(ĐTTCO)-Theo báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố ngày 15/10, trong 6 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu giảm 41% (từ 794 tỉ xuống 470 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. 
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Dòng vốn FDI đầu tư vào các nước công nghiệp phát triển giảm mạnh nhất, trong khi Trung Quốc trở thành nước nhận được nhiều FDI nhất thế giới với 70 tỷ USD, tăng 6%. 

Các chuyên gia chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do các tổng công ty của Mỹ thu hồi vốn từ các chi nhánh ở nước ngoài sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành cải cách thuế. 

Theo thống kê trên, dòng FDI đổ vào Liên minh châu ÂU (EU) giảm 93%, vào Bắc Mỹ giảm 63% và nhóm các nền kinh tế mới nổi giảm 18%. 

Cũng theo báo cáo, EU chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ thu hồi vốn do các cải cách liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp hồi cuối năm 2017.

Trong nửa đầu năm 2018, dòng vốn tái đầu tư nước ngoài của Mỹ giảm 217 tỷ USD.

Xếp sau Trung Quốc về thu hút FDI nửa đầu năm nay là Anh với 65,5 tỷ USD, Mỹ đứng thứ ba với 46,6 tỷ USD. 

Trong mười vị trí dẫn đầu còn có Brazil (vị trí thứ chín với 25,5 tỷ) và Ấn Độ (vị trí thứ mười với 21,6 tỷ).

Các tin khác