Chính phủ Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm về kế hoạch ngân sách

(ĐTTCO)-Chính phủ Italy ngày 7/12 đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện về kế hoạch ngân sách năm 2019 của nước này với tỷ lệ 330 phiếu ủng hộ và 219 phiếu chống.
Chính phủ Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm về kế hoạch ngân sách

Liên minh cầm quyền gồm đảng cực hữu Liên đoàn và đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) đã kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nói trên nhằm chấm dứt tranh cãi của các bên cũng như đẩy nhanh tiến trình thông qua kế hoạch ngân sách 2019.

Kế hoạch ngân sách này giờ đây sẽ được chuyển sang Thượng viện để xem xét và nó phải được cả hai viện thông qua vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch ngân sách 2019, Italy sẽ nâng mức thâm hụt trong năm tới lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 1,8% GDP trong năm nay và gấp gần 3 lần mục tiêu của chính quyền tiền nhiệm.

Liên minh châu Âu (EU) cho rằng kế hoạch ngân sách 2019 của Italy sẽ phá vỡ các cam kết trước đó của nước này về việc giảm vay mượn cũng như sẽ không hạ thấp khoản nợ công vốn đang ở mức khá cao của Italy.

Sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt, một số bộ trưởng của Italy và Uỷ ban châu Âu (EC) mới đây đã có chiều hướng mềm dẻo hơn và nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được thỏa hiệp.

Các nguồn tin chính trị cho biết vì lý do này, kế hoạch ngân sách sẽ có một số điều chỉnh khi đưa ra thảo luận tại Thượng viện và dự kiến mục tiêu thâm hụt ngân sách cho năm 2019 sẽ được hạ xuống còn khoảng 2,2% hoặc có thể thấp hơn.

Các tin khác