Châu Âu tiếp tục bất đồng lập liên minh ngân hàng

Kế hoạch lập liên minh ngân hàng với cơ quan giám sát chung của eurozone bế tắc khi một số nước đề nghị thay đổi hiệp ước Liên minh châu Âu (EU).

Kế hoạch lập liên minh ngân hàng với cơ quan giám sát chung của eurozone bế tắc khi một số nước đề nghị thay đổi hiệp ước Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo châu Âu đạt mục tiêu đưa Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) trở thành cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hệ thống ngân hàng của khu vực đồng euro (eurozone) và mở rộng đến hệ thống của 10 nước EU không sử dụng đồng euro. Hiện tại, các ngân hàng ở đây vẫn chủ yếu do các cơ quan địa phương giám sát.

Tuy nhiên, đến nay, EU vẫn bất đồng về kế hoạch chi tiết lập liên minh ngân hàng dưới sự giám sát chung. Bộ trưởng tài chính Thụy Điển Anders Borg cho rằng, để công bằng cần thay đổi các hiệp ước châu Âu và vai trò của ECB.

Đề xuất này tuy được sự ủng hộ của Đức và Phần Lan nhưng lại vấp phải sự phản đối của đa số bộ trưởng tài chính châu Âu. Trong khi đó, để thông qua kế hoạch liên minh ngân hàng cần sự nhất trí của cả 27 nước thành viên EU.

Các tin khác