Cấp cứu vì say nắng đạt kỷ lục ở Tokyo

(ĐTTCO) - Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo người dân nhiệt độ đang tăng đột biến trong những ngày qua. Đặc biệt là trong bối cảnh Nhật Bản đang trong quá trình phục hồi sau thiên tai.
Người dân giải nhiệt tại các vòi phun nước ở Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Người dân giải nhiệt tại các vòi phun nước ở Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Sở cứu hỏa Tokyo cho biết họ đã gửi xe cứu thương đi 3.036 lần vào hôm thứ tư (18-7). Đây là lần điều động xe cứu thương nhiều nhất kể từ khi bộ phận này hoạt động vào năm 1936.
Sở cứu hỏa cũng cho biết trong số những người được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ say nắng, có hơn một nửa số người từ 65 tuổi trở lên đã bị bệnh trong nhà. Những người trẻ hơn 20 tuổi có các triệu chứng khi chơi thể thao ngoài trời.
Sở cảnh sát Metropolitan cho biết 14 người đã chết vì say nắng ở Tokyo trong tháng này. 
Các cơ quan y tế công cộng và bộ phận cấp cứu khuyến cáo mọi người tránh các môn thể thao ngoài trời và các hoạt động gây mất sức nhiều trong ngày, đồng thời sử dụng máy lạnh một cách điều tiết. Đồng thời kêu gọi mọi người bổ sung nước và muối trong những ngày này.

Các tin khác