Campuchia xây nhà máy lọc dầu đầu tiên vào 2012

Chính phủ Campuchia vừa trao hợp đồng cho Công ty Petrochemical Campuchia, một liên doanh với Tập đoàn chế tạo hệ thống kiểm soát tự động hóa quốc gia Trung Quốc, để nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng một nhà máy lọc dầu vào năm 2012 tại tỉnh Kampot, Tây Nam Campuchia.

Chính phủ Campuchia vừa trao hợp đồng cho Công ty Petrochemical Campuchia, một liên doanh với Tập đoàn chế tạo hệ thống kiểm soát tự động hóa quốc gia Trung Quốc, để nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng một nhà máy lọc dầu vào năm 2012 tại tỉnh Kampot, Tây Nam Campuchia.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An cho biết Công ty Petrochemical Campuchia đã đầu tư 150 triệu USD để thăm dò dầu khí tại vùng biển Campuchia. 

Cũng theo ông Sok An, công ty đã thông báo sẽ đầu tư thêm 600 triệu USD để xây dựng nhà máy lọc dầu kể trên. 

Phó Thủ tướng Campuchia nói: "Nhà máy lọc dầu này có công suất sản xuất 5 triệu tấn dầu/năm. Đây là một bước tiến tích cực trong việc phát triển ngành công nghiệp dầu khí tại Campuchia."

Nhà máy khi hoàn thành sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa mà còn dư sản phẩm cho xuất khẩu.

Các tin khác