Campuchia: Bầu cử hội đồng địa phương

(ĐTTCO) - Ngày 26-5, hàng ngàn ủy viên hội đồng xã/phường Campuchia đã đi bỏ phiếu để bầu lãnh đạo hội đồng cấp trên. 

Đội cổ động vận động tranh cử của CPP. Ảnh: TTXVN

Đội cổ động vận động tranh cử của CPP. Ảnh: TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), có 7 đảng tham gia bầu cử hội đồng địa phương lần này là Nhân dân Campuchia (CPP), Khmer đoàn kết quốc gia (KNUP), FUNCINPEC, Quốc gia Campuchia (CNP), Thanh niên Khmer (CYP), Ý chí Khmer (KWP) và Cộng hòa Khmer (KRP). Các đảng này sẽ chia 559 ghế hội đồng thủ đô/tỉnh và 3.555 ghế hội đồng thành phố/quận/huyện trên khắp Campuchia. 

Khoảng 1.010 quan sát viên từ nhiều nhóm xã hội, trong đó có Liên đoàn Thanh niên Campuchia và các tổ chức dân sự xã hội, tham gia giám sát cuộc bầu cử này. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố cùng ngày và kết quả chính thức được công bố vào ngày 8-6.

Các tin khác