Brexit không thỏa thuận sẽ gây thiệt hại đáng kể cho EU

(ĐTTCO)-Chủ tịch Công ty dịch vụ tài chính Anh Barclays nhận định Eurozone sẽ trở thành một hệ thống khép kín trong các dịch vụ tài chính, trong khi London đã phát triển thành một trung tâm tài chính toàn cầu.
Cờ Anh và cờ Liên minh châu Âu bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 11/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cờ Anh và cờ Liên minh châu Âu bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 11/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Chủ tịch Công ty dịch vụ tài chính Anh Barclays, ông John McFarlane ngày 21/3 nhận định, Brexit không thỏa thuận sẽ gây thiệt hại đáng kể cho Liên minh châu Âu (EU) và một thỏa thuận về các dịch vụ tài chính giữa Anh và EU có thể là bất cứ hình thức nào mà Brexit mang lại.

Phát biểu tại hội thảo về Brexit, ông McFarlane nói: "Trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, điều này sẽ gây thiệt hại rất đáng kể cho EU."

Theo ông, EU và khu vực đồng euro cứ như thể sẽ trở thành một "hệ thống khép kín" trong các dịch vụ tài chính, trong khi London đã phát triển thành một trung tâm tài chính toàn cầu thông qua việc mở cửa.

Ông McFarlane hy vọng rằng hoạt động thương mại sẽ tiếp tục giữa lĩnh vực tài chính ở London và EU hậu Brexit.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành quốc tế của Cơ quan Kiểm soát Tài chính, bà Nausicaa Delfas, cho biết các nhà quản lý tài sản và các tập đoàn tài chính khác của Liên minh châu Âu (EU) chỉ có một tuần để đăng ký với các nhà điều hành Anh nhằm tiếp tục hoạt động tại nước này trong trường hợp Brexit không thỏa thuận.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại London, bà Delfas cho hay các doanh nghiệp EU muốn tiếp tục phục vụ khách hàng Anh phải nộp khai báo trước ngày 28/3, thời điểm Anh rời khỏi khối liên minh này theo kế hoạch.

Theo nhà điều hành cấp cao này, hơn 1.000 công ty tài chính EU đã thông báo cho Cơ quan Kiểm soát Tài chính rằng họ muốn sử dụng "cơ chế cấp phép tạm thời" của Anh.

Điều này cho phép họ tiếp tục hoạt động ở Anh trong vòng 3 năm nếu Anh không đảm bảo một thỏa thuận Brexit với Brussels, thì họ sẽ có thời gian để xin cấp giấy phép mới.

Các tin khác