Bất ổn Italia đẩy giá dầu Brent giảm hơn 2%

Giá dầu thô giảm lần đầu tiên trong 6 phiên sau thông tin lợi suất trái phiếu Italia tiếp tục lập kỷ lục mới.

Giá dầu thô giảm lần đầu tiên trong 6 phiên sau thông tin lợi suất trái phiếu Italia tiếp tục lập kỷ lục mới.

 

Trên sàn New York, giá dầu thô giao tháng 12 giảm 1,06 USD tương đương 1,1% xuống 95,74 USD/thùng. Trước đó, giá có lúc tăng lên 97,84 USD/thùng, cao nhất kể từ 1-8. Từ đầu năm, dầu thô tăng 4,8%.

Trên sàn ICE London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 2,69 USD hay 2,3% xuống 112,31 USD/thùng.

Giá dầu tăng do lợi suất trái phiếu Italia lên cao kỷ lục kể từ khi có EUR, trên 7,5%. Với mức lợi suất tương đương Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đã phải tìm kiếm cứu trợ. Một tờ báo của Đức cũng vừa cho biết thủ tướng Đức Angela Merkel muốn một số nước rời khỏi liên minh châu Âu để bảo vệ EUR.

Giá dầu thô giảm không mạnh bằng giá dầu Brent do lượng dầu thô dự trữ Hoa Kỳ giảm 1,37 triệu thùng xuống 338,1 triệu thùng trong tuần trước. Các chuyên gia chỉ dự đoán lượng dầu thô dự trữ chỉ giảm khoảng 500.000 thùng.

Dự trữ xăng của Hoa Kỳ cũng giảm 2,11 triệu thùng xuống 204,2 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 6-2009. Các nhà máy lọc dầu trong tuần trước cũng chỉ hoạt động 82,6% công suất, giảm 2,7% so với tuần trước đó.

Các tin khác