Barclays chỉ định Chủ tịch mới

(ĐTTC) - Đại gia ngân hàng Barclays có trụ sở ở Anh hôm 9-8 đã chỉ định ông David Walker trở thành tân Chủ tịch của ngân hàng kể từ tháng 11 tới, thay cho ông Marcus Agius, người đã từ chức theo sau vụ bê bối lãi suất LIBOR.

“Ngài David Walker đã được chỉ định trở thành giám đốc phi điều hành của Barclays kể từ ngày 1-9 và sẽ thành tân Chủ tịch thay cho ông Marcus Agius kể từ ngày 1-11” - thông cáo của Barclays viết.

Barclays cũng đang tìm kiếm người đảm nhiệm vị trí CEO sau khi cựu CEO Bob Diamond từ chức vì vụ bê bối LIBOR, cùng với Agius.

Hồi tháng trước, đại gia ngân hàng này đã bị phạt 290 triệu bảng (453 triệu USD) ở cả Anh và Hoa Kỳ sau khi thừa nhận cố tình tác động thay đổi lãi suất LIBOR và EURIBOR theo hướng có lợi cho mình kể từ năm 2005-2009.

Ước tính chỉ cần điều chỉnh lãi suất LIBOR lên 0,001% cũng đủ đem về cho các ngân hàng toàn cầu thêm 80 tỷ USD/năm.

Các tin khác