APEC ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, ổn định tài chính

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 19 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ngày 30-8 tại Mátxcơva (Nga), các quan chức tài chính cấp cao đã khẳng định quá trình thúc đẩy tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính là mục tiêu hàng đầu của khu vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 19 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ngày 30-8 tại Mátxcơva (Nga), các quan chức tài chính cấp cao đã khẳng định quá trình thúc đẩy tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính là mục tiêu hàng đầu của khu vực.

Trong thông cáo chung được thông qua tại phiên bế mạc, lãnh đạo ngành tài chính APEC cam kết sẽ phối hợp nỗ lực đểthúc đẩy tăng trưởng và tăng cường sự ổn định tài chính trong khu vực.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính công tại Khu vực đồng euro (Eurozone) tiếp tục diễn biến phức tạp, thông cáo chung kêu gọi các nền kinh tế thành viên hợp tác nhằm thực hiện kế hoạch cải cách cơ cấu, giảm mức thâm hụt ngân sách và nợ công, giảm tình trạng mất cân bằng giữa các nước và duy trì sự ổn định tài chính.

Thông cáo chung khẳng định tại thời điểm gia tăng tình trạng bất ổn và những nguy cơ tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới, các nền kinh tế thuộc APEC nên ưu tiên thúc đẩy chính sách tạo việc làm, cải thiện nhu cầu trong nước, và ban hành các chính sách hiệu quả để lấy lại lòng tin. Đồng thời, các nền kình tế APEC cần kiên quyết theo đuổi chính sách mở cửa thương mại và đầu tư, mở rộng các thị trường và phản đối chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức.

Các thành viên APEC cũng đã nhận thức ý nghĩa to lớn của sự bền vững ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế. Các nền kinh tế tiên tiến trong APEC cần đảm bảo rằng các biện pháp củng cố ngân sách của họ sẽ hỗ trợ thiết thực sự phục hồi kinh tế. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi trong khu vực cũng cần tiến hành các biện pháp thích hợp để hỗ trợ nhu cầu trong nước.

Một chủ đề nữa cũng đặc biệt được quan tâm tại hội nghị lần này là việc đẩy mạnh giáo dục và phổ cập kiến thức tài chính cho các nhà hoạch định tài chính tại các nước nói riêng và người dân nói chung.

Các bộ trưởng cũng đã tuyên bố về chủ đề này, trong đó nhất trí thúc đẩy hoạt động giáo dục kiến thức tài chính trong khu vực.

Các tin khác