Anh - Trung Quốc căng thẳng vì tàu sân bay

(ĐTTCO) - Tờ Financial Times đưa tin Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond buộc phải hủy chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, sau khi kế hoạch triển khai một tàu sân bay của Anh tới Thái Bình Dương đã khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ.

 Ông Hammond dự kiến tới Trung Quốc để hội đàm về thương mại với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có kế hoạch kết nối thị trường chứng khoán 2 nước.

Tàu HMS Nữ hoàng Elizabeth. Ảnh: Daily Telegraph

Tàu HMS Nữ hoàng Elizabeth. Ảnh: Daily Telegraph


Hôm 11-2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson thông báo chuyến hải hành đầu tiên của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth mới được đóng của Anh, trị giá khoảng 4 tỷ USD, sẽ gồm cả Thái Bình Dương. Ông Williamson cho biết việc triển khai tàu sân bay trên trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường tranh chấp tại các vùng biển trong khu vực và đã thách thức “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Các tin khác