Ấn Độ-Nhật Bản ký hợp đồng trị giá 15 tỷ USD

(ĐTTC) - Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới Nhật Bản bắt đầu từ ngày 15-11 với các cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản.

Dự kiến trong cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 Thủ tướng diễn ra vào ngày 16-11, các thỏa thuận liên quan tới 19 dự án cơ sở hạ tầng có tổng trị giá 15 tỷ USD sẽ được ký kết.

Các dự án bao gồm khử muối nước biển, xử lý nước thải, phát điện ở miền Tây Ấn Độ, với sự tham gia của các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Hitachi và Mitsubishi.

Gần đây, Nhật Bản đã nỗ lực tăng cường các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với Ấn Độ, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc xung quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các tin khác