Ấn Độ phát hiện mỏ urani lớn nhất thế giới

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức Chính phủ Ấn Độ ngày 19-7 tiết lộ nước này mới phát hiện một mỏ urani với trữ lượng có thể lớn nhất thế giới, báo hiệu sự khích lệ đáng kể cho quốc gia châu Á thiếu năng lượng này.

Phát biểu trước báo giới sau khi cuộc khảo sát thực địa kéo dài bốn năm kết thúc, Bộ trưởng Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ Srikumar Banerjee khẳng định mỏ Tumalapalli ở bang miền Nam Andhra Pradesh có thể cung cấp tới 150.000 tấn urani.

Thời báo Ấn Độ dẫn lời ông Banerjee nêu rõ: "Có thể khẳng định rằng mỏ này chứa 49.000 tấn quặng, cùng những dấu hiệu cho thấy tổng sản lượng của mỏ có thể nhiều gấp ba lần. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là mỏ urani lớn nhất thế giới."

Những ước tính trước đó cho rằng mỏ này chỉ có thể khai thác được khoảng 15.000 tấn urani và dự kiến hoạt động khai thác sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Các tin khác