Afghanistan: Đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục sinh viên

(ĐTTCO) - Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã lên đến con số 48 người.
 Tuần tra an ninh tại hiện trường vụ tấn công tự sát ở Kabul, Afghanistan (EPA)
Tuần tra an ninh tại hiện trường vụ tấn công tự sát ở Kabul, Afghanistan (EPA)
Vụ nổ xảy ra vào lúc 15h50 ngày 15/8 (giờ địa phương) nhằm vào Mawood một trung tâm giáo dục tư nhân, tại thủ đô Kabul. Đây là khu vực sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo theo dòng Shiite.
Wahid Majroh, phát ngôn viên Bộ Y tế công cộng, cho biết hiện còn 67 người bị thương đang được điều trị trong đó có nhiều ca nặng.
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, một số nhận định ban đầu cho rằng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành vụ đánh bom trên. Một số giả thuyết khác nhằm vào sự xung đội giữa 2 dòng lớn trong đạo Hồi tại nước này, đến từ dòng Sunni, nhắm vào dòng Shiite.
Trong những tháng qua, Afghanistan phải đối phó với nhiều làn sóng tấn công khủng bố trên khắp cả nước. Đặc biệt, gần đây, các vụ tấn công thường do IS hoặc Taliban tiến hành để phá hoại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới.

Các tin khác