1/5 nước châu Á - TBD không quan tâm an ninh thông tin

Theo IDC Vietnam, thuộc Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường IDC trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có 17,8% các cơ quan khu vực công ở châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản - APEJ) không đầu tư vào an ninh, bảo mật thông tin công.

Theo IDC Vietnam, thuộc Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường IDC trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có 17,8% các cơ quan khu vực công ở châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản - APEJ) không đầu tư vào an ninh, bảo mật thông tin công.

Nghiên cứu cho biết thêm rằng hơn một nửa số người trả lời cho biết không có sự chuẩn bị chủ động để đối phó với những mối đe dọa do các công nghệ mới mang lại. Trong các khoản đầu tư vào an ninh thông tin khu vực công, có 59% được yêu cầu từ luật định, 28,2% yêu cầu khách hàng và chỉ có 12,8% từ yêu cầu trách nhiệm và rủi ro.

Nghiên cứu của IDC cho biết, nhận thức về chính sách bảo mật phù hợp và thực hiện tốt là chuyện ít thấy ở các chính phủ khu vực APEJ. Dù có đưa ra các chính sách và chiến lược, tuy nhiên khoảng cách giữa ý tưởng và thực tế thực hiện còn rất lớn", ông Frank Levering, Giám đốc nghiên cứu của IDC Government Insights, cho biết .

Các tin khác