11 TP có giá BĐS tăng mạnh nhất thế giới

Trong 11 thành phố có giá bất động sản tăng mạnh nhất thế giới, Trung Quốc đóng góp 3 thành phố trong Top 10, trong đó Hồng Công xếp vị trí số một.

Trong 11 thành phố có giá bất động sản tăng mạnh nhất thế giới, Trung Quốc đóng góp 3 thành phố trong Top 10, trong đó Hồng Công xếp vị trí số một.

1. Hồng Công (Trung Quốc)


Mức tăng hàng năm: 16,1%

Giá bất động sản tại đây quý II đã thêm 2,8% so với quý I.

2. St. Petersburg (Nga)


Mức tăng hàng năm: 12,2%

St. Petersburg có mức tăng hàng năm lớn kể từ quý I năm 2010. Hiện giá bất động sản tăng tới 8,4% so với quý trước, 17,3% tính trong nửa đầu năm 2011.

3. Paris (Pháp)


Mức tăng hàng năm: 10%

Giá bất động sản hiện đang tăng chậm và không thay đổi gì trong quý II năm nay, nhưng sắp đạt đến mức tiền suy thoái.

4. Bắc Kinh (Trung Quốc)


Mức tăng hàng năm: 8,9%

Tăng mạnh mẽ hơn Thượng Hải, giá cả tại Bắc Kinh cao hơn tới 6,6% trong nửa đầu năm nay và 2,7% tính riêng trong quý II.

5. London (Anh)


Mức tăng hàng năm: 8,3%

Nguồn cung bất động sản dồi dào nhưng giá cả vẫn tăng tới 3,4% trong qII tại London.

6. Thượng Hải (Trung Quốc)


Mức tăng hàng năm: 7,7%

Bất chấp các biện pháp kiềm chế tài chính của Chính phủ, giá bất động sản tại Thượng Hải vẫn đi lên. Tính trong nửa năm đầu 2011, giá đã tăng thêm 2,4%, trong khi tính riêng quý II tăng 1,3%.

7. Zurich (Thụy Sĩ)


Mức tăng hàng năm: 7,4%

Giá nhà đất tại đây rớt 0,3% trong quý I-2011 nhưng tính tổng nửa đầu năm 2011 tăng tới 2,3%.

8. New York (khu Manhattan - Hoa Kỳ)


Mức tăng hàng năm: 6,8%

Tính chung nửa đầu năm, thị trường bất động sản tại đây rớt giá tới 6,3% so với năm ngoái, nhưng riêng quý II, giá tăng trở lại 3,6% so với quý I.

9. Mátxcơva (Nga)


Mức tăng hàng năm: 6,3%

Giá nhà xa xỉ tăng 2,1% trong quý II-2011 và 5,9% trong nửa đầu năm nay.

10. Singapore (Singapore)


Mức tăng hàng năm: 3,4%

Giá nhà xa xỉ tăng 2% trong quý II-2011 so với quý I.

11. Gevena (Thụy Điển)


Mức tăng hàng năm: 2,1%

Trong nửa năm đầu 2011, giá nhà xa xỉ tại đây tăng 0,9% nhưng trong quý I tăng tới 3,2%.

Các tin khác