Chống đi bộ ẩu kiểu Vũ Hán

(ĐTTCO) - Chính quyền TP.Vũ Hán (Trung Quốc) vừa trang bị các cổng dành cho khách bộ hành tại một số giao lộ nhằm ngăn chặn tình trạng sang đường ẩu của người dân.

Theo trang tin Shanghaiist, các cổng này tương tự loại được sử dụng tại ga tàu điện, tự động mở và đóng theo màu sắc hiển thị của đèn giao thông.

Ngoài ra còn có máy quay giám sát để ghi hình những người leo qua cổng để tùy tiện băng qua đường. Hình ảnh của người vi phạm được phát trên một màn ảnh lớn đặt tại giao lộ cho tất cả đều nhìn thấy. Đây là biện pháp mới nhất nhằm xử lý tình trạng người đi bộ bất chấp an toàn và luật lệ, vốn gây đau đầu cho nhà chức trách.

Trước đó, chính quyền các địa phương đã vận dụng nhiều cách khác nhau như vẽ lằn ranh đỏ trên lề hoặc đặt hình nộm đầy máu me cùng thập giá màu trắng trên đường để cảnh báo hậu quả của sang đường ẩu... Tuy nhiên, tất cả đều chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Các tin khác