Bộ trưởng da màu đầu tiên của Trump

(ĐTTCO) - Ngày 5/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử ông Ben Carson, một chính trị gia người Mỹ gốc Phi, người từng là đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ trở thành Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị (HUD).

(ĐTTCO) - Ngày 5/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử ông Ben Carson, một chính trị gia người Mỹ gốc Phi, người từng là đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ trở thành Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị (HUD).

 

“Tôi rất vui mừng đề cử bác sỹ Ben Carson làm Bộ trưởng HUD. Ông ấy là người có tư duy sáng suốt và nhiệt tình trong việc phát triển cộng đồng vững mạnh”.

Hiện tại, ông Carson đã chấp thuận lời đề xuất này và bày tỏ vinh dự khi được phục vụ trong chính quyền mới.

“Sau các cuộc thảo luận nghiêm túc với nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump, tôi cảm thấy mình có thể góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành phố của chúng ta tuyệt vời hơn”, ông Carson nói.

Như vậy, với tuyên bố trên, ông Carson đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên có mặt trong nội các mới của tỷ phú bất động sản.

Trước đó, ông Trump cũng đề nghị ông Ben Carson giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh nhưng ông này từ chối vì lý do thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành một cơ quan liên bang.

Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử vẫn dành những lời khen cho ông Carson và lựa chọn ông vào trong nội các mới của mình. “Tôi biết rõ ông ấy. Ông ấy là một người rất tài năng và yêu thương mọi người”.

Các tin khác