Bà Blair đối mặt điều tra tham nhũng

Theo báo Daily Mail, Công ty luật Omnia Strategy được thành lập bởi bà Cherie Blair, người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, đã kiếm được hơn 2.000 bảng Anh mỗi ngày khi đại diện cho Abdulla Yameen, Tổng thống của Maldives.

(ĐTTCO) - Bà Cherie Blair (ảnh), phu nhân cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair có thể sẽ phải đối mặt cuộc điều tra tham nhũng đối với khoản tiền hơn 420.000 bảng Anh có liên quan đến một quan chức của Cộng hòa Maldives - một quốc đảo ở Nam Á, nơi được coi là thiên đường về thuế.

 

Theo báo Daily Mail, Công ty luật Omnia Strategy được thành lập bởi bà Cherie Blair, người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, đã kiếm được hơn 2.000 bảng Anh mỗi ngày khi đại diện cho Abdulla Yameen, Tổng thống của Maldives.

Trong một động thái rất bất thường, Công ty đã được một kẻ bị tình nghi trả hơn 200.000 bảng Anh tiền thù lao. Người này hiện đang bị Interpol truy nã.

Do đó, Công ty Omnia Strategy có thể trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra chống tham nhũng do Cơ quan về gian lận nghiêm trọng và Chính phủ Mỹ thực hiện.

Theo điều tra của Daily Mail, Công ty của bà Blair đã đồng ý làm việc cho ông Yameen trong 6 tháng để nhận được 420.000 bảng Anh. Công ty cũng đã được trả 210.000 bảng từ Mohamed Allam Latheef, một doanh nhân bị cáo buộc tham nhũng, buôn lậu vũ khí, khủng bố và biển thủ hơn 30 triệu bảng Anh tiền công quỹ.

Cũng theo Daily Mail, công ty Omnia Strategy còn tham gia vào các giao dịch tài chính với Abdullah Ziyath - người đứng đầu của một tổ chức du lịch ở Maldives đang bị nghi ngờ thông đồng với Latheef và đang bị xét xử vì bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh cắp hơn 50 triệu bảng Anh từ Chính phủ…

Các tin khác