ADB hạ dự báo tăng trưởng châu Á 2012

Ngày 7-12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á trong năm 2012, từ 6,1% xuống 6%. Đồng thời, ADB cũng đánh giá lại, giảm dự báo tăng trưởng khu vực năm 2013 từ 6,7% xuống 6,6%.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, ADB hạ dự báo tăng trưởng châu Á năm 2012.

Hồi tháng Tư, ngân hàng này đưa ra dự báo kinh tế khu vực có thể đạt mức tăng trưởng 6,9% cho năm 2012. Tuy nhiên, đến tháng 10, ADB hạ dự báo xuống chỉ còn 6,1%, mức thấp nhất kể từ năm 2009 - thời điểm kinh tế châu Á chỉ tăng trưởng 6% do cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới.

ADB cho biết sự điều chỉnh trên được đưa ra sau khi có những số liệu kinh tế quý Hai, trong đó những số liệu tiêu cực có phần vượt những dữ liệu tích cực. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ chậm hơn dự kiến trong khi các nền kinh tế đang công nghiệp hóa mới cũng không được như mong đợi, khiến ADB phải đánh giá lại tốc độ tăng trưởng chung của cả châu lục, cho dù theo ngân hàng này một số nền kinh tế Đông Nam Á đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng.

Theo số liệu công bố tuần trước, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong quý Ba đã giảm tốc chỉ còn 5,3%, tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm kể từ đầu năm. Nền kinh tế từng một thời bùng nổ này đã chậm lại đáng kể bởi mức lãi suất cao, khủng hoảng nợ ở châu Âu và đầu tư rơi vào tình trạng uể oải bởi những lo ngại trong nước và quốc tế về chính sách cũng như nạn tham nhũng.

Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc có mức tăng trưởng trong quý Ba là 7,4% - thấp nhất trong hơn 3 năm. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện một số dấu hiệu hồi phục, trong đó chỉ số công bố gần đây của Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất của nền kinh tế này đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 11 vừa qua.

Các tin khác