Ngân hàng thương mại vẫn thừa vốn USD

Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank (VCB) cho biết, vay ngoại tệ tính trên số tuyệt đối không nhiều, nên ngân hàng vẫn thừa vốn USD, và hiện đang gửi ở nước ngoài vài tỷ USD…

Vì thế, hiệu ứng mùa vụ từ nhu cầu ngoại tệ cuối năm của doanh nghiệp được dự báo sẽ không quá căng thẳng. Hơn nữa, dù nhập siêu ở mức cao, nhưng các luồng vốn khác như ODA, kiều hối vẫn được duy trì ở mức khá.

Khác với những năm trước đây, năm nay hơn 80% lượng kiều hối đã được chuyển vào hệ thống ngân hàng thương mại nhờ chính sách tỷ giá ổn định.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình gần đây cũng cho biết, thanh khoản của các ngân hàng thương mại vẫn tốt, vì nhiều ngân hàng còn có nguồn lực mạnh nhờ huy động vốn từ nước ngoài.

Đến nay, đang có sự dư thừa về nguồn vốn huy động tổng thể của hệ thống các tổ chức tín dụng, so với tổng dư nợ ngoại tệ khoảng từ 3 đến 5 tỷ USD.

Các tin khác