Thu hồi đất công làm công viên, trường học

(ĐTTCO)-Báo cáo với đoàn giám sát của HĐND TPHCM ngày 24-5, lãnh đạo quận Thủ Đức cho biết đã tăng cường rà soát, thu hồi các khu đất công, đặc biệt là những khu đất có diện tích lớn để xây dựng trường học, công viên.
Thu hồi đất công làm công viên, trường học
Theo đó, một khu đất rộng 2,2ha tại phường Bình Chiểu, trước đây từng quy hoạch làm khu dân cư nhưng sau đó quận chuyển sang xây dựng 2 trường học, một trường phổ thông và một trường tiểu học, đã xây dựng xong. 
Một khu đất trống nằm sau lưng Nhà Văn hóa phường Bình Chiểu, quận đang đề xuất xây dựng một trường tiểu học, vì khu vực này dân nhập cư khá đông. Họ đang làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất Bình Chiểu, Linh Trung 1, Linh Trung 2, nhu cầu về giáo dục rất lớn. Về công viên cây xanh, bên cạnh nhà thiếu nhi cũ có khu đất rộng 5.000m2, quận sử dụng làm công viên.
Đặc biệt, khu đất rộng 2,3ha tại phường Linh Xuân, trước đây cho Công ty Xi măng Hà Tiên thuê, sau đó hết hạn thuê, quận nhiều lần kiên trì đề xuất TP đã chấp thuận làm công viên; hiện tại Sở Giao thông Vận tải TPHCM giao cho Khu Quản lý giao thông số 2 tiến hành san lấp, trồng cây xanh định hình… 
Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết, trên địa bàn quận có nhiều mặt bằng sử dụng không đúng mục đích, đem cho thuê, trong đó có cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM phối hợp với quận tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề này.

Các tin khác