Thông xe hai nhánh cầu vượt Nguyễn Văn Cừ

(ĐTTCO)-Sáng 29-6, Sở Giao thông vận tải TPHCM thông xe 2 nhánh cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.
 
Các nhánh cầu đã được đưa vào sử dụng
Các nhánh cầu đã được đưa vào sử dụng
Đến dự và cắt băng thông xe có các đồng chí Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP; Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP cùng đại diện các sở ngành.

Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Lê Minh Triết cho biết, dự án xây dựng 2 nhánh cầu vượt Nguyễn Văn Cừ đã hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. Các nhánh cầu khi đưa vào sử dụng góp phần giảm ùn tắc tại khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là điểm ùn tắc nghiêm trọng tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại hai nhánh cầu N1 và N2 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước, còn lại các hạng mục như đường ven kênh, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng… sẽ hoàn thành trước ngày 30-8.

Dự án xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt (quận 1, quận 5) có tổng kinh phí khoảng 168 tỷ đồng, khởi công ngày 29-11-2016, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. 

Cầu gồm 2 nhánh N1 và N2. Nhánh cầu N1 từ đường Võ Văn Kiệt kết nối lên cầu Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 300m. Nhánh N2 cho dòng xe từ quận 8, quận 4 qua mặt cầu Nguyễn Văn Cừ rẽ phải xuống đường Võ Văn Kiệt đi về hướng hầm Thủ Thiêm, nhánh N2 dài hơn 141m. Để xây thêm hai nhánh cầu trên kết nối vào đường Võ Văn Kiệt, công trình sẽ cải tạo kè bờ kênh Tàu Hủ khoảng 533m.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa, biểu dương chủ đầu tư, đơn vị thi công, đặc biệt là công nhân, kỹ sư làm việc liên tục 3 ca kể cả ngày lễ, tết vì tính cấp bách của công trình. Phó Chủ tịch yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại trước ngày 30-8 này.

Các tin khác