Tạo cơ chế phát triển thị trường nhà ở xã hội

(ĐTTCO) - Đó chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tại hội thảo phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ TPHCM diễn ra sáng nay 27-2.
 

Hội thảo do Hiệp hội Bất động sản TPHCM tổ chức với sự tham dự của PCT UBND TP Lê Văn Khoa, đại diện các sở ngành TP và hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh đầu tư bất động sản, vật liệu xây dựng…

Theo Bí thư Đinh La Thăng, UBND TP và các cơ quan liên quan cần xem xét, kiến nghị để những người mua nhà ở xã hội sau một thời gian có thể chuyển nhượng để đổi chỗ ở có chất lượng tốt hơn chứ không nhất thiết 5 năm mới được chuyển nhượng như hiện nay. Để có được nhà ở giá rẻ, không phải làm nhà diện tích nhỏ mà phải áp dụng công nghệ mới, vật liêu mới để làm hạ giá thành. Bên cạnh đó các doanh nghiệp liên quan như xi măng, thép… cũng cần có cơ chế bán vật liệu cho những dự án làm nhà ở xã hội, nhà giá rẻ để hạ giá thành…

Tại hội thảo, đại diện nhiều doanh nghiệp kiến nghị các thủ tục liên quan đến xây dựng nói chung và các dự án nhà giá rẻ, nhà xã hội nói riêng cần thông thoáng hơn, nhanh hơn. Thời gian qua nhiều dự án bị ngâm vì thủ tục quá lâu…

PCT UBND TP Lê Văn Khoa đã giao cho Sở Xây Dựng làm đầu mối để giải quyết, doanh nghiệp không ôm hồ sơ chạy lòng vòng nữa. Ngoài ra để doanh nghiệp làm được nhà giá rẻ, TP sẽ có quỹ đất sẵn để doanh nghiệp phát triển dự án, chứ doanh nghiệp đền bù, giải tỏa… để làm dự án sẽ rất khó để có nhà giá rẻ.

Các tin khác