Tài xế dùng tiền 200 đồng mua vé qua BOT Phước Tượng-Phú Gia

(ĐTTCO)-Đã có tình trạng tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia ở phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân.
Trạm thu BOT hầm Phước Tượng-Phú Gia ở phía Bắc hầm đường bộ đèo Hải Vân.
Trạm thu BOT hầm Phước Tượng-Phú Gia ở phía Bắc hầm đường bộ đèo Hải Vân.

Thông tin trên được Trung tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra ngày 5/12. Theo đó, vào các ngày 3 và 4/12, có 2 tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát của tỉnh Thừa Thiên-Huế và tài xế xe 16 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam dùng tiền mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm thu phí này.

Trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia là thu phí hoàn vốn dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia; chính thức thu phí từ ngày 12/8/2016. Sau khi đi vào hoạt động, trạm thu phí này đã bị nhiều nhà xe chạy tuyến cố định Lăng Cô, Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng phản đối do đặt sai vị trí, nhiều xe không chạy qua hầm Phước Tượng-Phú Gia vẫn bị thu phí.

Sau đó, cơ quan chức năng đã miễn phí qua trạm cho hơn 110 phương tiện ô tô ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc chạy tuyến cố định vào thành phố Đà Nẵng.

Về việc một số tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, ông Nguyễn Văn Dũng, Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Phước tượng Phú Gia, cho biết: “Hiện tôi đang công tác tại Hà Nội, việc tài xế đưa tiền lẻ qua trạm chỉ được nghe nhân viên tại trạm báo về. Trạm vẫn hoạt động bình thường”.

Các tin khác