Sân bay Long Thành: Chi phí GPMB tăng thêm 2.900 tỉ

(ĐTTCO)-Nguyên nhân tăng do chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, chi phí tái lập hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài ranh giới sân bay, chi phí đào tạo nghề...
Phối cảnh sân bay Long Thành.
Phối cảnh sân bay Long Thành.
"Số tiền dùng để giải tỏa 4.864 hộ dân với 15.557 nhân khẩu trong vùng dự án sân bay Long Thành (diện tích 5.000 ha) dự kiến khoảng 25.400 tỉ đồng, tăng 2.900 tỉ đồng so với hồ sơ trình Quốc hội tháng 5".
Đó là con số được Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đưa ra tại cuộc họp về xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án sân bay quốc tế Long Thành ngày 24/8.
Nguyên nhân do tăng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, chi phí tái lập hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài ranh giới sân bay, chi phí đào tạo nghề và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát lại con số 25.400 tỉ đồng đã hợp lý chưa, nếu chưa thì phải điều chỉnh, cắt giảm.
Trước đó, vào ngày 31/7, khi vào làm việc tại Đồng Nai về dự án này, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã bày tỏ lo ngại về số tiền dùng để giải phóng mặt bằng và tái định cư, vì hiện tại ngân sách nhà nước chỉ mới bố trí được 5.000 tỉ đồng, số tiền còn lại chưa biết huy động từ nguồn nào.
Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng đề nghị Đồng Nai làm rõ vì sao ban đầu số tiền chỉ 12.000 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên 18.000 tỉ đồng và nay tăng lên 25.400 tỉ đồng.

Các tin khác