Rộn ràng làng hoa Sa Nhiên

Về Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - thủ phủ hoa của miền Tây - hỏi thăm chỗ nào trồng hoa nhiều hầu hết người dân địa phương đều chỉ đường về làng Sa Nhiên (phường Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc).

Về Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - thủ phủ hoa của miền Tây - hỏi thăm chỗ nào trồng hoa nhiều hầu hết người dân địa phương đều chỉ đường về làng Sa Nhiên (phường Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc).

Cũng như mọi năm, vào thời điểm này, các nhà vườn Sa Nhiên tất bật với công việc chăm sóc như: cắt cơi, tưới nước, bón phân, xử lý ra hoa... để cung cấp cho thị trường những sản phẩm hoa chất lượng đúng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, góp phần làm nên không khí rộn ràng hương sắc vào dịp Xuân về.

Các nhà vườn Sa Nhiên ngoài góp phần làm cho làng hoa kiểng Sa Đéc trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, còn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người nông dân. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 
Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa.  

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Khách du lịch tham quan làng hoa. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. 

Một nhà vườn chăm hoa Tết. Xe ba gác máy vào tận vườn chở hoa. Thu hoạch hoa hồng - loài hoa cho thu nhập cao nhất của người trồng hoa Sa Đéc. Nông dân cực nhọc nhưng phấn khởi vì thu nhập cao, ổn định. Khách du lịch tham quan làng hoa. Xuất bán hoa dừa - một loài hoa giống địa phương. Xuất bán hoa sống đời. 

Xuất bán hoa sống đời. 

Các tin khác