Kiêu hãnh Điện Biên Phủ

Những ngày này, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014), thành phố Điện Biên dường như quá tải bởi hàng trăm ngàn đồng bào, chiến sĩ, du khách đổ về đây, tìm hiểu và chiêm bái quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, một minh chứng sống về lịch sử chống ngoại xâm hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt Nam.

Những ngày này, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014), thành phố Điện Biên dường như quá tải bởi hàng trăm ngàn đồng bào, chiến sĩ, du khách đổ về đây, tìm hiểu và chiêm bái quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, một minh chứng sống về lịch sử chống ngoại xâm hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt Nam.

Khu di tích Điện Biên Phủ là một quần thể chiến trường Điện Biên năm xưa gồm đồi A1, C1, C2, D1, Sở chỉ huy chiến dịch Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mường Phăng, đồi Độc Lập, hầm chỉ huy của tướng De Castries… Hiện nay khu di tích đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ được nguyên chứng tích trận mạc giữa ta và địch; được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt.

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ được xây dựng ở khu rừng già thuộc xã Mường Phăng, cách thành phố Điện Biên 25km về phía Đông; là cơ quan đầu não, nơi làm việc của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Tại đây, Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định đến thắng lợi trong từng trận đánh, đỉnh cao là lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận vào ngày 7-5-1954. Quân ta đã tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng De Castries, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là một điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế; là nơi để mọi người bái vọng trước sức mạnh đội quân chủ lực của vị Đại tướng trẻ tuổi Võ Nguyên Giáp dám đối đầu với quân đội đế quốc Pháp hùng mạnh, được trang bị khí tài hiện đại tận răng! Người ta đến đây còn để tìm hiểu, có cái nhìn thực tế, cảm nhận sâu sắc về sức mạnh của một dân tộc. Đó là chiến thắng không phải chỉ ở vũ khí, khí tài quân sự mà là sức mạnh của tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi vì chính nghĩa và khí phách anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

 Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. 

 Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ.

Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng.

Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp.

Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ.

 Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries.

 Tượng đài kéo pháo ở TP Điện Biên. Khách tham quan bái vọng các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ về thăm chiến trường xưa tại Mường Phăng. Một góc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Triển lãm hiện vật tịch thu chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ, Nhân dân tham quan di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Du khách chụp hình lưu niệm tại hầm chỉ huy tướng De Castries. Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Bếp Hoàng Cầm sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ - du khách thán phục ý chí chiến đấu
của QĐND Việt Nam trong điều kiện vật chất thiếu thốn vẫn thắng địch.

Các tin khác