Hơn 100.000 lượt khách trải nghiệm Lễ hội Áo dài TPHCM 2019

(ĐTTCO) - Tạo được dấu ấn sâu đậm về một thành phố duyên dáng áo dài, trong Lễ hội Áo dài TPHCM lần 6 diễn ra từ ngày 2-3 đến 17-3 với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút hơn 100.000 lượt khách đến thưởng lãm, trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch, kiêu sa của chiếc áo dài Việt Nam.

 Đây là thông tin được Sở Du lịch TPHCM và Hội LHPN TPHCM cho biết tại đêm tổng kết vào tối 17-3.

Năm nay, lễ hội có 15 văn nghệ sĩ làm đại sứ, 26 nhà thiết kế, 360 nhà may, 2.675 thí sinh tham gia các cuộc thi, 38 triệu lượt người xem trên mạng xã hội, 5.000 chiếc áo dài và vải áo dài được trao tặng trong chương trình “Áo dài tặng bạn”, góp phần tôn vinh hình ảnh áo dài Việt Nam và tạo dấu ấn sâu đậm đến du khách trong và ngoài nước khi tham quan du lịch TPHCM.

Hơn 100.000 lượt khách trải nghiệm Lễ hội Áo dài TPHCM 2019 ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tặng biểu trưng cho các cá nhân vì đóng góp tích cực cho lễ hội. Ảnh: PHONG LAM

“Lễ hội Áo dài TPHCM đã từng bước lan tỏa, quảng bá nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam ra công chúng và góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc. Thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, các nhà thiết kế, các đại sứ hình ảnh, hội đồng giám khảo, các cơ quan lãnh sự, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia lễ hội”, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết.

Hơn 100.000 lượt khách trải nghiệm Lễ hội Áo dài TPHCM 2019 ảnh 2Tôn vinh các nhà thiết kế vì đã mang đến lễ hội các bộ sưu tập áo dài  nhiều màu sắc, đa dạng đầy tâm huyết. Ảnh: PHONG LAM

Hơn 100.000 lượt khách trải nghiệm Lễ hội Áo dài TPHCM 2019 ảnh 3Các đại sứ trong suốt mùa lễ hội đã truyền cảm hứng áo dài đến với đông đảo người dân thành phố và du khách. Ảnh: PHONG LAM

Lễ hội Áo dài TPHCM được tổ chức từ năm 2014, đến nay từng bước khẳng định vai trò của một sự kiện văn hóa, du lịch thường niên nhằm tôn vinh nét đẹp của trang phục truyền thống, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần quảng bá điểm đến Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

Các tin khác