Bức tranh đa chiều nền kinh tế

Những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, hệ thống báo chí đã làm tròn chức năng cung cấp và phản ánh những thông tin diễn biến kinh tế rất thực tế, sát sườn với đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, hệ thống báo chí đã làm tròn chức năng cung cấp và phản ánh những thông tin diễn biến kinh tế rất thực tế, sát sườn với đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Báo chí vừa người bạn đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cộng đồng, giữa doanh nghiệp, người dân với cơ quan quản lý. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin đa dạng, phong phú, chính xác cho cộng đồng, mà còn cảnh báo, phản biện với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, báo chí giúp doanh nghiệp nhận ra những bất cập, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa, tiếp tục vươn lên trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Báo chí cũng góp phần rất lớn cho Chính phủ, các cơ quan hoạch định chính sách trong việc đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những tờ báo đưa thông tin kinh tế chưa chính xác, mang tính chất quy chụp, võ đoán tạo hiệu ứng tâm lý không tốt cho người dân.

Đặc biệt, lĩnh vực kinh tế tài chính rất nhạy cảm, nếu đưa thông tin chưa có căn cứ xác thực có thể gây ảnh hưởng thiệt thòi cho người dân, cũng như doanh nghiệp.

Vì vậy, bên cạnh cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và hữu ích cho độc giả, tới đây các báo chí chính thống nên có những tiếng nói mạnh mẽ phê phán và nói không với những kiểu làm báo chạy theo tin giật gân, phục vụ lợi ích trước mắt cho nhóm kinh tế nhỏ nhưng có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho báo ĐTTC năm 2010. Ảnh: L. ANH

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM,
trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho báo ĐTTC năm 2010.
Ảnh: L. ANH

Các tin khác