Fed mất khả năng kiểm soát thị trường trái phiếu?

Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay ở mức 2,71%, cao hơn 0,20% so với 1 tháng trước đây.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay ở mức 2,71%, cao hơn 0,20% so với 1 tháng trước đây.

Lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng vọt là dấu hiệu nhắc nhở Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không nên bỏ qua sự phát triển của thị trường trái phiếu sau khi Fed hoãn thời điểm cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay ở mức 2,71%, cao hơn 0,20% so với 1 tháng trước đây.

Theo ông Peter Boockvar, chuyên gia kinh tế của The Lindsey Group, "Lãi suất đang tăng mạnh ở Hoa Kỳ. Đây là điều mà Fed không nên bỏ qua. Fed đã khiến thị trường trái phiếu bị bất ngờ khi quyết định hoãn việc cắt giảm gói QE vào đầu tháng 9."

Ông Boockvar cho biết "Sẽ rất thú vị để xem chính sách của Fed sẽ ảnh hưởng tới thị trường trái phiếu như thế nào trong một vài cuộc họp sắp tới khi mà trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ hiện đang ở mức 2,70%"

Nhiều nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ bắt đầu giảm dần chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD vào quý 1 năm 2014 sau khi có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ.

Lợi suất trái phiếu đã tăng lên kể từ đầu tháng 5 do các đồn đoán về việc Fed giảm dần gói QE. Điều này khiến nhiều người lo ngại việc lợi suất trái phiếu tăng quá nhanh sẽ ngăn cản sự phục hồi của thị trường nhà ở, và cả nền kinh tế. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu chính phủ có ảnh hưởng đến lãi suất cho vay thế chấp.

Trên thực tế, những biến động gần đây trên thị trường trái phiếu chính phủ khiến nhà đầu tư lo ngại lợi suất trái phiếu đã tăng quá nhanh và quá sớm.

Ông Jim Cramer, chuyên gia kinh tế của CNBC, cho biết lãi suất trái phiếu tăng vọt trong tháng 6 là dấu hiệu cho thấy Fed đã "mất khả năng kiểm soát" thị trường trái phiếu.

Các tin khác