Xử lý không khoan nhượng việc cá độ bóng đá

(ĐTTCO)-Giải bóng đá World Cup đang thu hút sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người chăm chú theo dõi từng trận World Cup chỉ để cá độ, dẫn đến nhiều hệ lụy như nợ nần, phá sản, mất nhà cửa, mất hạnh phúc gia đình, thậm chí nhiều người phải tự tử vì thua độ. 
Giải bóng đá World Cup thu hút sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ Việt Nam qua tivi. Ảnh: VÂN KHANH
Giải bóng đá World Cup thu hút sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ Việt Nam qua tivi. Ảnh: VÂN KHANH
Nhiều bạn đọc đã bức xúc phản ánh, nêu ý kiến lên án tệ nạn cá độ bóng đá.
VĂN THI HOÀNG (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam)  

Cá độ bóng đá tràn lan trên mạng

Với sự phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ, hàng loạt trang web có chức năng xem truyền hình trực tuyến ra đời. Trong đó, nhiều trang được lập ra nhằm quảng cáo và dẫn đường link đến các trang web cá độ bóng đá. Bên dưới các trang web cá cược bóng đá này là các bước hướng dẫn để đăng ký làm thành viên, hướng dẫn cách nộp tiền, hoặc nhận thưởng qua tài khoản tiền ảo hay qua hệ thống chuyển tiền, hệ thống ngân hàng, thẻ ATM… Thậm chí một số trang còn hướng dẫn các thủ thuật để vượt qua sự ngăn chặn kỹ thuật của các cơ quan quản lý mạng tại Việt Nam.
Các trang web cá độ bóng đá đều đặt máy chủ tại nước ngoài nhưng hệ thống điều hành nằm ở Việt Nam. Dù bị nghiêm cấm hoạt động cá độ, nhưng trên thực tế các chiến dịch quảng cáo và quyến dụ người chơi ở các trang web này chủ yếu nhắm vào người dân Việt Nam, những hoạt động cá độ đang diễn ra tràn lan và công khai trên các trang mạng. Cơ quan chức năng đã ra sức ngăn chặn hoạt động của các trang web cá độ bóng đá nhằm vào Việt Nam, nhưng vẫn chưa hiệu quả. 
Cùng với việc áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật để đấu tranh có hiệu quả với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm triệt phá, vô hiệu hóa các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, nhằm ngăn chặn kịp thời những giao dịch cá độ bóng đá có thể xảy ra. Ngoài ra các cơ quan, nhà trường, địa phương cũng cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nhấn mạnh việc đánh bạc qua mạng là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội.
ĐỖ VĂN THÔNG (cán bộ hưu trí phường 26, Bình Thạnh, TPHCM)

Phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời

World Cup 2018 diễn ra trong suốt 1 tháng, với 64 trận thi đấu từ ngày 14-6 đến 15-7. Đến nay giải đã qua hết vòng loại. Người Việt Nam hâm mộ bóng đá đã và  đang háo hức xem những trận cầu sôi động, hấp dẫn.
Tuy nhiên cũng có không ít gia đình đang chao đảo, bất an, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, vì nhiều người thức gần trắng đêm xem tường thuật bóng đá, ảnh hưởng đến năng lực lao động, công tác,  học tập. Nhiều người đang khốn khổ, lo lắng vì có người thân trong nhà bị cuốn vào nạn cá độ bóng đá. Dân cá độ bóng đá đam mê đỏ đen không có điểm dừng, rồi cháy túi dẫn đến hậu quả rất đau lòng, nhiều gia đình tan nát, mất cửa mất nhà. Xã hội cũng bất an vì có kẻ mê cá cược không có tiền chung độ, dẫn đến việc liều lĩnh trộm cướp, hay bế tắc tự tử. 
Để ngăn chặn và xử lý nạn cá độ bóng đá, các cơ quan chức năng cần tăng cường việc phát hiện khám phá kịp thời các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá, xử lý pháp luật đủ sức răn đe. Các gia đình và cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể xã hội nên vận động, đấu tranh không khoan nhượng với các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá.
TRẦN THÁI HỌC (xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre)

Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Trong khi World Cup 2018 - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh - đang diễn ra sôi động, có một bóng đen ám ảnh, làm vẩn đục tinh thần thể thao, đồng thời gây bất ổn trật tự xã hội, đó là nạn cá độ bóng đá.
Theo Bộ Công an, cứ vào mùa World Cup, số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài rất lớn, việc phối hợp để điều tra các nhà cái rất khó khăn, chỉ có thể điều tra các đại lý trung gian ở Việt Nam. Việc chuyển tiền đều thông qua hệ thống mạng, nên ngay cả những người chơi cũng không biết mình đang cá độ với ai, ở đâu. Cờ bạc cá cược bóng đá gia tăng trong những năm gần đây, khi internet và các thiết bị di động, viễn thông phát triển, các đường dây cá độ và những tay môi giới cá độ ngày càng được tiếp sức.
Hệ lụy từ cá độ thì ai cũng rõ. Truyền thông đã đưa tin về những vụ trộm cướp, án mạng, tự tử… vì nợ tiền cá độ. Vì nghe theo bạn bè, thử vận may, mà rất nhiều bạn sinh viên, công nhân, ông chồng hiền lành bỗng trở thành con bạc đến nỗi cầm cố tài sản, báo hại gia đình. Để không dính đến cờ bạc, không vướng vòng lao lý, hãy nên yêu bóng đá một cách lành mạnh, thực sự với tinh thần thể thao. Tuyệt đối “nói không” với cá độ bóng đá, dù bất kỳ hình thức nào. 

Các tin khác