Trình lộ trình tăng giá điện trong tháng 12

Đại diện của EVN cho biết, trong năm 2012 và 2013 dự kiến tập đoàn sẽ có lãi để bù vào khoản lỗ những năm trước.

Đại diện của EVN cho biết, trong năm 2012 và 2013 dự kiến tập đoàn sẽ có lãi để bù vào khoản lỗ những năm trước.

Tại buổi họp công bố giá thành phát điện năm 2011, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, con số lỗ do chênh lệch tỷ giá trong năm 2012 là bao nhiêu thì hiện chưa xác định được tuy nhiên do tỷ giá ổn định nên chênh lệch dự kiến không có biến động lớn.

Về xử lý chênh lệch tỷ giá gần 26.700 tỷ đồng trong năm 2011, ông Tri cho biết, theo quyết định của Chính phủ cho phép EVN xem xét, đề xuất xử lý khoản lỗ này trong vòng 4 năm đến năm 2015.

Đối với năm 2012, EVN dự kiến đưa vào giá thành các khoản đến hạn trả nợ và chưa xử lý được tồn tại của toàn bộ khoản lỗ trên do lo ngại sẽ làm tăng vọt giá thành điện và theo đó tạo áp lực tăng giá điện.

Dự kiến tình hình biến động tỷ giá trong năm 2012 sẽ có biện pháp xử lý khoản lỗ trên cho phù hợp với lộ trình tăng giá điện trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo ông Tri cũng cho biết thêm, dự kiến 2012 EVN chắc chắn sẽ có lãi, dự kiến bù lỗ vào các năm trước 3.500 - 4.000 tỷ đồng tùy thuộc vào vận hành của thủy điện. Dự kiến năm 2013 cũng sẽ có lãi để bù vào các năm còn lại.

Về lộ trình điều chỉnh giá điện, ông Tri cho biết, hiện EVN chưa trình lộ trình tăng giá điện do còn đang xem xét điều kiện về phát điện sản xuất năm 2013 và tăng trưởng điện. So với kế hoạch đầu năm hiện tăng trưởng điện đang thấp hơn, dưới 10% so với năm trước.

Trong khi đó, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cho biết, theo quyết định Thủ tướng Chính phủ ngày 10-7-2012, kế hoạch chi tiêu tài chính của EVN 2011 - 2015 được thực hiện theo quy định như sau: thực hiện phân bổ các khoản lỗ về kinh doanh điện chưa tính vào giá điện trong những năm trước; phân bổ các khoản chênh lệch từ giá; từng bước nâng dần giá bán điện bình quân bằng giá thị trường, đảm bảo từ năm 2012 - 2015, Tập đoàn kinh doanh có lãi.

Theo đó, Bộ Công thương và các Bộ ngành liên quan phối hợp rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình điều chỉnh giá điện trong giai đoạn 2013 - 2015 trong tháng 12 này.

Trước câu hỏi đặt ra rằng, trong khi EVN thông báo năm 2012 dự báo có lãi, nhưng các nhà máy nhiệt điện vẫn gặp nhiều khó khăn, ông Cường cho rằng, năm 2012 là năm khó khăn chung của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, khi vận hành các nhà máy điện thì phải tuân thủ theo thị trường phát điện cạnh tranh. Theo đó, việc sắp xếp các nguồn điện sẽ theo thứ tự của giá, huy động từ thấp đến cao. Tất nhiên, khi đó sẽ có cả doanh nghiệp khó khăn và doanh nghiệp thuận lợi.

Các tin khác