Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị gần 4%

(ĐTTC) - Theo Tổng cục Thống kê, trong  6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tại khu vực thành thị gần 4%, cao hơn mức trung bình cả nước.

(ĐTTC) - Theo Tổng cục Thống kê, trong  6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệpcủa lao động trong độ tuổi tại khu vực thành thị gần 4%, cao hơn mứctrung bình cả nước.

Nửa đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp cả nước vào khoảng 2,58%, trong đó khu vực thành thị chiếm 3,96%, khu vực nông thôn tỷ lệ thấp hơn với 2,02%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thiếu việc làm trên cả nước là 3,9%, tương đương mức thất nghiệp.  Trong đó khu vực thành thị chiếm 2,15%, nông thôn 4,6%.

Theo kết quả điều tra hơn 4.200 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, trong tháng 6 qua lượng lao động ước tính tăng 1% so với tháng 5, trong đó TPHCM tăng khoảng 1,1%.

Tính đến hết tháng 6, lao động đang làm việc trên cả nước đạt 49,2 triệu người, tăng 171.000 người so với bình quân năm 2010.

Các tin khác