TPHCM tăng trưởng GDP có thể 9,5-10%

Đây là nhận định được đưa ra từ cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11-2015 trên địa bàn TPHCM diễn ra ngày 29-10, tại UBND TPHCM.

Đây là nhận định được đưa ra từ cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11-2015 trên địa bàn TPHCM diễn ra ngày 29-10, tại UBND TPHCM.

 

Theo báo cáo của UBND TP, tình hình kinh tế trong tháng 10 tiếp tục tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng, chỉ số giá cả được kiểm soát tốt, công tác xúc tiến thương mại và đầu tư đạt hiệu quả.

Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có bước chuyển dịch tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt gần 226.000 tỷ đồng, đạt 84,96% dự toán, tăng 4,28% so cùng kỳ.

Về các chỉ tiêu cụ thể, ông Sử Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 75.433 tỷ đồng, tăng 8,8% so với tháng trước, tính chung 10 tháng đầu năm ước đạt 550.101 tỷ đồng, tăng 10,6%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.752 triệu USD, tăng 5,4%, 10 tháng đạt hơn 25.460 triệu USD. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) trong 10 tháng ước tăng 7,4%; lượng khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 430.000 lượt, 10 tháng đạt hơn 3,6 triệu lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư trong nước cũng có những chuyển biến tích cực, số DN đăng ký thành lập mới tăng hơn 30% về số lượng và hơn 40% về vốn đầu tư, tập trung trong khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Đáng lưu ý, số lượng DN ngừng hoạt động giảm khá mạnh (chỉ bằng 57,7% số DN tăng trong kỳ), đồng thời số DN tái hoạt động tiếp tục đà tăng dần. Đầu tư nước ngoài cũng tăng khá, với 464 dự án được cấp mới giấy chứng nhận với tổng vốn đầu tư đạt 2,43 tỷ USD, tăng 39,8% về số dự án. Ngoài ra, có 118 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đạt 642,8 triệu USD. Huy động tín dụng tăng, cơ cấu vốn trung và dài hạn chiếm hơn 55% tổng vốn đầu tư, cho thấy các DN đã và đang có sự đầu tư ngày càng bài bản hơn.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhìn nhận, những kết quả đạt được trong 10 tháng qua đã thể hiện tổng cầu của kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, đi vào ổn định. CPI tháng 10 chỉ tăng nhẹ với mức 0,06%, nhưng so với tháng 10-2014 và 12-2014, CPI lần lượt giảm 0,9% và 0,19%. Bình quân 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm ngoái, CPI chỉ tăng 0,34% (cùng kỳ tăng 4,55%).

“Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng, CPI tăng thấp là do sức mua trên thị trường yếu mà cần phân tích ở góc độ TPHCM đã làm được gì. TPHCM là trung tâm bán sỉ và lẻ lớn nhất nước, do đó TPHCM giữ được CPI trong suốt 7 năm qua là cả một quá trình, là kết quả của việc thực hiện đồng loạt nhiều chương trình, biện pháp như tái cơ cấu nền kinh tế, hệ thống ngân hàng - tín dụng, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu DNNN, bình ổn thị trường, kết nối DN - ngân hàng… đã mang lại hiệu quả cao.

Với tinh thần này, nhiều khả năng, TPHCM sẽ thực hiện đạt và vượt 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đặc biệt thu ngân sách chỉ còn 40.000 tỷ đồng sẽ đạt kế hoạch thu năm 2015 là 269.000 tỷ đồng. Nếu chúng ta triển khai tốt các phần việc còn lại trong 2 tháng cuối năm, chắc chắn GDP năm 2015 của TPHCM sẽ đạt mức tăng từ 9,5% - 10%” - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nói.

Về công việc cụ thể, đồng chí Lê Hoàng Quân yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục rà soát lại từng đầu việc; tăng cường đi cơ sở kiểm tra thực tế để nắm bắt và giải quyết tốt hơn những khó khăn, vướng mắc cho DN. Đồng chí cũng lưu ý, năm 2016, TPHCM sẽ siết chặt ngân sách đầu tư công.

Theo đó, TPHCM sẽ không chấp nhận việc ghi ngân sách dưới dạng gạch đầu dòng các công trình đầu tư như trước đây, thay vào đó, tất cả các công trình đều phải ghi rõ địa chỉ, nguồn vốn thời gian khởi công và hoàn công. Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm ký tên vào các danh mục đề xuất để chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo TPHCM.

Về phía TP cũng chuẩn bị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 sát hợp với đặc điểm TP; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TP cuối năm 2015; chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và triển khai kế hoạch chăm lo Tết Bính Thân 2016.

Các tin khác