Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân:

Kiên trì mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống nhân dân

Xúc cảm về những ngày tháng 4 lịch sử, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chia sẻ: Đất nước được giải phóng, thống nhất như hôm nay, nhân dân ta đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ hy sinh, thử thách. Trọng trách của những người hôm nay không chỉ ra sức giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà phải nỗ lực không ngừng để đưa đất nước tiến lên, phát triển bền vững. Sau 38 năm giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã không ngừng nỗ lực, đưa TP trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội TPHCM năm 2013, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết:

Xúc cảm về những ngày tháng 4 lịch sử, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chia sẻ: Đất nước được giải phóng, thống nhất như hôm nay, nhân dân ta đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ hy sinh, thử thách. Trọng trách của những người hôm nay không chỉ ra sức giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà phải nỗ lực không ngừng để đưa đất nước tiến lên, phát triển bền vững. Sau 38 năm giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã không ngừng nỗ lực, đưa TP trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội TPHCM năm 2013, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết:

Phát huy truyền thống yêu nước ấy, trong các năm qua trước bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế nhưng TPHCM vẫn liên tục phát triển, mức tăng trưởng GDP của TP luôn gấp 1,7 lần so với tăng trưởng bình quân cả nước.

Trong quý I-2013, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn ước đạt 112.772 tỷ đồng, tăng 7,6% (cùng kỳ tăng 7,4%); trong khi cả nước tăng trưởng GDP 4,89%. 

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

PHÓNG VIÊN: - Còn nhớ, cũng vào một ngày tháng 4 lịch sử vài năm trước, khi trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông còn khá tâm tư về tình trạng giao thông đô thị TP quá tải, nhưng giờ đây đã có nhiều chuyển biến. Nhiều tuyến đường được mở rộng, nhiều công trình giao thông được xây mới, nhiều tuyến kênh được nạo vét khai thông, Chủ tịch có thể nói thêm về vấn đề đầu tư hạ tầng trong thời gian tới?

Chủ tịch LÊ HOÀNG QUÂN: - Đây là kết quả của một quá trình đầu tư bền bỉ. Vì suy cho cùng, phát triển kinh tế là để nâng cao chất lượng sống của nhân dân.  Tại một đô thị lớn và đang phát triển từng ngày như TP ta, việc đầu tư hạ tầng giao thông đô thị là bài toán luôn được Đảng bộ, chính quyền TP đặt ra, đề ra giải pháp giải quyết.

Riêng năm 2013, TP phấn đấu thi công hoàn thành các công trình: đường Tân Thới Nhất 15 kết nối ra đường Phan Văn Hớn; đường Vành đai phía Đông (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến cầu Rạch Chiếc); đường Nguyễn Thị Thập; đường Liên Cảng A5, 3 cầu vượt… Đồng thời, tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

Các công trình đã được ưu tiên bố trí vốn, gồm: mở rộng Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B, Liên tỉnh lộ 25B, Xa lộ Hà Nội, đường nối Tân Sơn Nhất -  Bình Lợi - Vành đai ngoài, cầu Kênh Lộ, đường vào trường Đại học Sài Gòn. TP cũng tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra trong “Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến 2020”.

Đêm Sài Gòn. 

Đêm Sài Gòn.

- Phát biểu tại cuộc họp điều hành kinh tế - xã hội TP đầu năm, Chủ tịch khẳng định: Năm 2013 TP sẽ dồn sức đầu tư cho công trình nhà ở xã hội, cải tạo chung cư hư hỏng, di dời nhà ven kênh rạch… Kế hoạch này đến nay đã thực hiện ra sao?

- TP đã phát triển hơn 2 triệu m2 diện tích xây dựng nhà ở, đạt 25,4% chỉ tiêu kế hoạch (kế hoạch năm 2013 phát triển 8 triệu m2), nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 16,05 m2/người.

Thực hiện kế hoạch này, TP đang xem xét các kiến nghị liên quan đến nguồn vốn thanh toán đối với 3 dự án chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng với quy mô 502 căn thuộc chương trình nhà ở xã hội; đồng thời chỉ đạo các ngành tổng hợp, cung cấp danh mục các dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư, kêu gọi vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp - AFD.

TP đã chấp thuận đầu tư 30 dự án thuộc Chương trình nhà ở sử dụng vốn ngoài ngân sách, với quy mô 6.000 căn. Đến nay, có 2 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 7 dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng; các dự án còn lại chưa khởi công xây dựng do chưa có đủ nguồn vốn thực hiện.

TP cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện phối hợp theo dõi tiến độ triển khai đối với 5 dự án đã khởi công từ năm 2009; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để khởi công sớm 2 dự án với diện tích sàn xây dựng là 129.000m2, quy mô khoảng 2.000 căn.

Với chủ trương xã hội hóa đầu tư nhà lưu trú công nhân, Nhà nước và nhà đầu tư cùng tham gia xây dựng, tính đến nay, tổng diện tích sàn nhà lưu trú công nhân xây dựng là 1.460.530m2, tăng 6,7% so năm trước là 1.359.200m2, đáp ứng khoảng 457.400 chỗ ở cho công nhân.

Các dự án thuộc Chương trình xây dựng ký túc xá cho sinh viên đang trong giai đoạn hoàn thiện, với diện tích sàn xây dựng mới tăng 86.365m2.

TP đang xem xét giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên cụm trường Đại học Quốc gia TPHCM bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2013, đồng thời tiếp tục theo dõi và kiến nghị Thủ tướng phê duyệt danh mục đối với 6 dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, với tổng mức đầu tư là 525,24 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 9.626 chỗ ở.

Để đẩy mạnh việc triển khai các dự án, TPHCM đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời 52 hộ (thuộc các dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, di dời khẩn cấp các hộ bị sạt lở thuộc dự án xây dựng tuyến đê bao bờ Bắc Kênh Đôi); nâng tổng số hộ đã thực hiện di dời của chương trình từ năm 2006 đến nay là 10.363 hộ/15.000 hộ, đạt 69%. Đã bàn giao 1.164 căn hộ thuộc dự án 17,3ha An Phú quy mô 1.884 căn.

Khai thông ách tắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Kiên trì mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống nhân dân ảnh 2Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2013), hòa cùng niềm vui cả nước, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng bào TP, các lực lượng vũ trang, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ… Tôi mong rằng, nhân dân, lực lượng doanh nghiệp hùng hậu của TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chung tay xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng là TP mang tên Bác Hồ kính yêu.
Kiên trì mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống nhân dân ảnh 3

Ông Lê Hoàng Quân,
Chủ tịch UBND TPHCM

- Bên cạnh những thành quả kinh tế - xã hội TP đã đạt được, đâu là vấn đề khiến Chủ tịch còn tâm tư?

- Tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngưng hoạt động tăng cao; thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản còn trì trệ, chưa có dấu hiệu hồi phục; sức mua trong nước còn thấp, việc áp dụng chính sách miễn, giãn, giảm thuế theo chỉ đạo của Chính phủ… đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách TP.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, một số hoạt động cầm chừng, sản phẩm làm ra tiêu thụ khá chậm, hàng tồn kho lớn, đã ảnh hưởng lan rộng các lĩnh vực kinh doanh khác như sắt, thép, xi măng, ngành nhựa xây dựng…

Tình trạng quá tải các bệnh viện chưa được khắc phục; tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng cao trở lại sau Tết Nguyên đán 2013; công tác giải phóng mặt bằng của địa phương thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhiều dự án… là những thách thức đối với lãnh đạo TP và đang đặt ra để giải quyết, khắc phục.

Tính đến đầu tháng 3-2013, TPHCM đã hoàn thành 5 chung cư thuộc Chương trình cải tạo chung cư hư hỏng, quy mô 526 căn hộ, tương đương 59.070m2 sàn (hiện trạng 459 căn hộ, 24.893m2 sàn); đã thi công xây dựng 4 chung cư, quy mô 2.270 căn hộ, tương đương 351.567m2 sàn xây dựng (hiện trạng 1.034 căn hộ, 54.722m2 sàn); đồng thời tổ chức triển khai thực hiện công tác di dời, tháo dỡ đối với 26 lô chung cư, với quy mô khoảng 157.960 m2 sàn với tổng số hộ di dời 3.255 hộ, trên địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình và Phú Nhuận nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị hiện đại, văn minh.

- Bối cảnh kinh tế chưa thuận, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng GDP (9,5-10%  trong năm 2013) mà TP đề ra?

- Với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước, TPHCM sẽ cố gắng để đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra năm nay. UBND TP tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, gồm giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội (theo tinh thần nội dung Nghị quyết 02 của Chính phủ).

Tập trung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 02; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 8-2-2013 về miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn tái đầu tư phát triển sản xuất; Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 8-3-2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Triển khai thực hiện các quyết định của UBND về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trên địa bàn.

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, UBND TP phối hợp chặt chẽ với NHNN tập trung tháo gỡ về lãi suất ngân hàng, đảm bảo hỗ trợ kịp thời và ưu tiên vốn vay 5 lĩnh vực: nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường thanh tra, kiểm tra kinh doanh ngoại tệ, vàng trên địa bàn.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tăng cường các giải pháp chủ động xử lý nợ xấu… TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình “Phiên chợ hàng Việt” tại các khu dân cư ngoại thành, các khu công nghiệp - khu chế xuất và các tỉnh, thành lân cận nhằm đưa hàng Việt hiện diện sâu rộng tại thị trường nội địa, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, thiết lập chỗ đứng lâu dài.

Với hàng loạt giải pháp được thực hiện đồng bộ này, hy vọng kinh tế TP sẽ đạt được những kết quả khởi sắc như mong đợi. 

- Xin cảm ơn Chủ tịch.

Các tin khác