Giá dầu tăng do lạc quan vào nền kinh tế

Giá dầu được hỗ trợ khi số liệu cho thấy lượng đơn đặt hàng lâu bền Hoa Kỳ và thị trường nhà đất tăng trưởng vượt dự báo.

Giá dầu được hỗ trợ khi số liệu cho thấy lượng đơn đặt hàng lâu bền Hoa Kỳ và thị trường nhà đất tăng trưởng vượt dự báo.

Chốt phiên giao dịch hôm qua 27-2, trên sàn Nymex, giá dầu thô Hoa Kỳ giao tháng 4 tăng 13 cent lên 92,76 USD/thùng. Giá dầu tăng 1% kể từ đầu năm nay, nhưng giảm 4,9% trong tháng 2.

Trên sàn ICE, giá dầu Brent giao tháng 4 tăng 84 cent lên 111,87 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng giảm tới 3,2% trong tháng 2.

Giá dầu được hỗ trợ khi nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy tín hiệu phục hồi khả quan. Hoa Kỳ là nước tiêu thụ dầu số 1 thế giới.

Hiệp hội địa ốc Hoa Kỳ (NAR) cho biết doanh số nhà chờ bán tháng 1 tăng 4,5%, cao nhất kể từ tháng 4-2010.

Số liệu công bố trước đó cho thấy giá nhà đất tại Hoa Kỳ trong 12 tháng tính đến tháng 12-2012 tăng mạnh nhất kể từ năm 2006, trong khi doanh số bán nhà mới trong tháng 1 tăng lên mốc cao nhất kể từ tháng 7-2008. Điều này chỉ ra ngành bất động sản Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 1 giảm 5,2% do số đơn hàng quốc phòng giảm nhiều nhất trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, số đơn hàng phi quốc phòng – thước đo quan trọng của lĩnh vực kinh doanh lại tăng mạnh nhất kể từ tháng 12-2011.

Số liệu công bố bởi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết, nguồn cung dầu Hoa Kỳ tăng 1,13 triệu thùng trong tuần qua lên 377,5 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 7. Con số này thấp hơn dự báo tăng 2,5 triệu thùng của các chuyên gia khảo sát bởi Bloomberg.

Các tin khác