XK dệt may sang Hoa Kỳ sẽ đạt 9,7 tỷ USD

AmCham tại Việt Nam vừa dự báo, năm nay, xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ đạt 28,1 tỷ USD, trong đó dệt may chiếm 9,7 tỷ USD.

AmCham tại Việt Nam vừa dự báo, năm nay, xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ đạt 28,1 tỷ USD, trong đó dệt may chiếm 9,7 tỷ USD.

 

Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam vừa cập nhật tình hình giao thương giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đồng thời đưa ra dự báo giá trị thương mại 2 chiều đến năm 2020.

Theo đó, AmCham dự báo năm 2014 thặng dư thương mại song phương nghiêng về Việt Nam, với giá trị kim ngạch ước đạt 22,7 tỷ USD trong tổng kim ngạch thương mại song phương năm nay sẽ đạt mức 33,6 tỷ USD (năm 2013 là 29,7 tỷ USD).

 
Diễn biến giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các quốc gia ASEAN từ 2005-2019, theo đó đến 2019 Hoa Kỳ có thể sẽ nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam trị giá 46,87 tỷ USD

AmCham dự báo, xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ năm nay đạt 28,1 tỷ USD, trong đó riêng xuất khẩu dệt may đạt 9,7 tỷ USD (năm 2013, Hoa Kỳ nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam trị giá 8,8 tỷ USD, tăng 15% so với mức của năm 2012 là 7,7 tỷ USD).

 
AmCham mô tả diễn biến và dự báo nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ từ một số nước từ 2005-2025, trong đó Việt Nam liên tục dẫn đầu từ năm 2011 -2025.

Dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, AmCham cho biết, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ hiện chiếm tới 36% tổng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này.

Theo dự báo, kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may Việt Nam các mốc năm như 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 và 2025 lần lượt đạt: 10,5 tỷ USD; 12,5 tỷ USD; 14,3 tỷ USD; 16,2 tỷ USD; 18 tỷ USD và 19,9 tỷ USD.

Hiện trong khối ASEAN, Việt Nam là nước có kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ lớn thứ 3 sau Malaysia và Thái Lan. Dự báo đến năm 2015, Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu các nước ASEAN xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Các tin khác