Việt Nam mong WB hỗ trợ tiếp cải cách kinh tế

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn WB tại Việt Nam đã luôn đồng hành giúp đỡ vốn, kỹ thuật và tư vấn chính sách cho Việt Nam trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến tư vấn chính sách cũng như hỗ trợ về nguồn lực của WB đối với Việt Nam.
 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Giám đốc phụ trách Mạng lưới Hệ thống Tài chính, Giám đốc Tài chính và khu vực Phát triển khu vực tư nhân vùng châu Á-Thái Bình Dương Tunc Uyanik. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Giám đốc
phụ trách Mạng lưới Hệ thống Tài chính, Giám đốc
Tài chính và khu vực Phát triển khu vực tư nhân
vùng châu Á-Thái Bình Dương Tunc Uyanik.
(Ảnh: TTXVN)

Chiều 15-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn Tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do ông Tunc Uyanik, Giám đốc phụ trách Mạng lưới hệ thống tài chính toàn cầu, Giám đốc Tài chính khu vực Phát triển khu vực tư nhân vùng châu Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn WB tại Việt Nam đã luôn đồng hành giúp đỡ vốn, kỹ thuật và tư vấn chính sách cho Việt Nam trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến tư vấn chính sách cũng như hỗ trợ về nguồn lực của WB đối với Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vừa qua Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" được WB hỗ trợ triển khai tại Việt Nam nhằm huy động các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng giải pháp công nghệ mới, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chi phí sản xuất rẻ, giúp người thu nhập thấp có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của đời sống xã hội như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông xã hội... Qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, người thu nhập thấp.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn WB tăng cường hơn nữa các hỗ trợ, cả về nguồn lực tài chính và kỹ thuật, nhằm giúp Việt Nam thực hiện thành công chương trình cải cách kinh tế, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), Dự án trồng cây dược liệu gắn với công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại 6 huyện của tỉnh Hà Giang... về vốn và tư vấn các chính sách triển khai thực hiện phát triển kinh tế tại các vùng này.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Tunc Uyanik, Giám đốc phụ trách Mạng lưới hệ thống tài chính toàn cầu, Giám đốc Tài chính khu vực Phát triển khu vực tư nhân vùng châu Á-Thái Bình Dương bày tỏ sẽ ủng hộ các chương trình mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện và sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để thúc đẩy nhanh quá trình này.

Các tin khác