CK Hoa Kỳ 8-2: Dow đạt mức cao nhất

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ tăng khi kết thúc phiên giao dịch vào rạng sáng ngày 8-2 (giờ Việt Nam), giúp chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng đạt mức cao nhất kể từ tháng 5-2008, trong bối cảnh Hy Lạp đạt tiến triển trong việc tìm kiếm viện trợ nước ngoài.

7 trong 10 nhóm chính của chỉ số Standard & Poor’s 500 đều tăng, giúp chính số này tăng dù đã giảm trước đó. CP McDonald’s Corp., hệ thống nhà hàng lớn nhất thế giới, tăng 1,4% do báo cáo doanh thu khả quan. CP Yum! Brands Inc., chủ của các hệ thống thức ăn nhanh KFC và Taco Bell, tăng 2,6% khi doanh thu tăng hơn 30%.

CP Anadarko Petroleum Corp. (APC), nhà sản xuất dầu khí độc lập lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo thị giá, tăng 5,2% khi lợi nhuận vượt dự báo.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 1.347,05 điểm. Chỉ số Dow tăng 33,07 điểm (0,3%), đạt 12.878,2 điểm, mức cao nhất kể từ năm 2008.

“Chúng ta cần thấy một vài biện pháp khắc khổ thực sự từ Hy Lạp”, theo Hank Smith, Giám đốc đầu tư của Haverford Trust Co. ở Radnor - công ty đang quản lý 6,5 tỷ USD. “Chúng tôi thấy rằng chúng ta sẽ có niềm tin cao hơn rằng châu Âu sẽ tăng trưởng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có giải pháp”.

Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos lần thứ 2 hoãn một cuộc họp với các lãnh đạo đảng phái về việc thông qua những điều kiện để nhận gói ứng cứu thứ 2.  Papademos sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo ở Athens vào ngày mai, thay vì tối nay như dự định, một phát ngôn viên của ông nói.

Tại Hoa Kỳ, vay mượn tiêu dùng tăng mạng hơn so với dự báo trong tháng 12-2011.

Phiên tăng điểm hôm nay giúp chỉ số S&P 500 cao hơn 1,2% so với đỉnh nó lập được cách nay 9 tháng, giúp chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ tháng 6-2008. Chỉ số này tăng 7,1% trong năm nay nhờ những kết quả kinh doanh quý tốt hơn dự báo và những dữ liệu khả quan về nền kinh tế. 68% trong tổng số 280 công ty đã có báo cáo quý cho thấy kết quả kinh doanh vượt dự báo.

Chỉ số Dịch vụ tiêu dùng của S&P 500 tăng mạnh nhất trong 24 ngành, với 0,9%.

Các tin khác