Ưu tiên ổn định vĩ mô

“Kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng có ổn không cần thêm thời gian mới có thể trả lời” - nhận định này được ông Deepak Mishra, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo về Hội nghị CG (sẽ khai mạc vào đầu tuần tới), được tổ chức tại Hà Nội hôm qua 5-12. Theo dự báo của WB, năm 2012 Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 5,2% và 5,5% năm 2013.

“Kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng có ổn không cần thêm thời gian mới có thể trả lời” - nhận định này được ông Deepak Mishra, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo về Hội nghị CG (sẽ khai mạc vào đầu tuần tới), được tổ chức tại Hà Nội hôm qua 5-12. Theo dự báo của WB, năm 2012 Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 5,2% và 5,5% năm 2013.

CG: diễn đàn đối thoại chính sách

Theo thông báo chính thức của WB, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) cho Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 10-12-2012 tại Hà Nội.

Nếu cho rằng Việt Nam đã chiến thắng trong “cuộc chiến” bình ổn vĩ mô thì đó là một sai lầm. Trên thực tế, lạm phát cơ bản của Việt Nam vẫn ở mức cao, dự trữ ngoại tệ dù đã tăng nhưng con số tuyệt đối vẫn rất nhỏ. Trong khi đó, chất lượng tài sản của các tổ chức tín dụng xấu đi, nợ công tăng, quá trình cải cách cơ cấu vẫn chậm. Vì vậy, việc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ quá sớm có thể làm lạm phát quay trở lại.

Ông DEEPAK MISHRA,
chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB)

Chủ đề bao quát của hội nghị là “Lập nền tảng cho sự phát triển bền vững”. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: cập nhật kinh tế Việt Nam: tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh, cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 và những ưu tiên trong năm 2013; giáo dục và kỹ năng: tạo lập nền tảng bước vào nước có thu nhập trung bình thành công.

Một vấn đề quan trọng khác được thảo luận tại hội nghị là cải cách về chính sách đất đai, góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét. Hội nghị cũng điểm lại tiến trình phát triển CG để tìm một phương thức mới cho đối thoại chính sách cấp cao.

Hội nghị CG 2012 có sự tham gia của đại diện Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ song phương và đa phương, và các tổ chức phi chính phủ. Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam, cùng với đại diện cao cấp của các bộ, ngành tham dự hội nghị.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, cho biết sau 20 năm, tiến trình phát triển CG đã có những thay đổi quan trọng. Phía Việt Nam đã hiểu hơn về các nhà tài trợ, và ngược lại phía các nhà tài trợ cũng hiểu rõ Việt Nam hơn. Chính vì thế, đồng chủ trì hội nghị là WB và Bộ KH-ĐT thống nhất đưa CG trở thành diễn đàn về đối thoại chính sách, vấn đề cam kết tài trợ bao nhiêu (vốn được quan tâm tại các hội nghị trước) không còn quan trọng.

Không nới lỏng chính sách quá sớm

Cập nhật tình hình kinh tế trước thềm hội nghị CG, ông Deepak Mishra cho biết hiện nay kinh tế thế giới phục hồi chậm và không vững chắc, ảnh hưởng đến tăng trưởng của Việt Nam. WB dự báo Việt Nam chỉ đạt mức tăng trưởng 5,2% trong năm nay (lạm phát 9,2%), và tăng lên 5,5% trong năm 2013 (lạm phát 8%).

Lạm phát cơ bản của Việt Nam vẫn ở mức cao. Ảnh: CAO THĂNG

Lạm phát cơ bản của Việt Nam vẫn ở mức cao. Ảnh:  CAO THĂNG

Mặc dù mức tăng trưởng này là thấp, nhưng theo WB, đó không phải là vấn đề quan trọng, bởi ổn định vĩ mô vẫn là mối quan tâm chính của hầu hết người dân Việt Nam.

Theo khảo sát của WB, có tới 44% người dân khi được hỏi bày tỏ mối quan tâm đến chi phí sinh hoạt, giá cả - tức những khía cạnh của ổn định kinh tế vĩ mô. “Người dân không hề quan tâm đến con số tăng trưởng là bao nhiêu, mà quan tâm tăng trưởng đó có chất lượng như thế nào” - ông Deepak Mishra nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, kinh tế vĩ mô Việt Nam đã khá ổn định so với 12-18 tháng trước với một số điểm sáng như lạm phát đã giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, cán cân thanh toán được cải thiện…

Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm ở Việt Nam giai đoạn 2007-2011 cho thấy những năm 2007-2008, để đối phó với tình trạng lạm phát tăng cao, Việt Nam đã thắt chặt chính sách nhưng sau đó nới lỏng khá sớm do khủng hoảng kinh tế, nên lạm phát bùng phát mạnh trong năm 2010-2011.

Trả lời câu hỏi của ĐTTC về dự định tiếp tục giảm lãi suất ngay trong tháng 12 của Chính phủ Việt Nam “có phải là nới lỏng chính sách quá sớm”, ông Deepak Mishra cho rằng hiện nay Chính phủ Việt Nam đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong điều hành chính sách, theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế để đưa ra chính sách linh hoạt: “Chính phủ đã không còn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô. Vì thế, nếu có tiếp tục giảm thêm lãi suất cũng không phải là nới lỏng chính sách quá sớm”.

Các tin khác