TPHCM: Kinh tế - xã hội tháng 1 ổn định

UBND TPHCM nhận định, do tháng 1-2012 có tới 2 kỳ nghỉ Tết nên số ngày thực tế sản suất giảm nhiều, dẫn đến khối lượng sản suất cũng giảm so với tháng 12-2011, nhưng tình hình kinh tế - xã hội TP trong tháng 1 vẫn duy trì phát triển bình thường.

UBND TPHCM nhận định, do tháng 1-2012 có tới 2 kỳ nghỉ Tết nên số ngày thực tế sản suất giảm nhiều, dẫn đến khối lượng sản suất cũng giảm so với tháng 12-2011, nhưng tình hình kinh tế - xã hội TP trong tháng 1 vẫn duy trì phát triển bình thường.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác chăm lo Tết Nhâm Thìn.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao Bằng khen cho các đơn vị
hoàn thành xuất sắc công tác chăm lo Tết Nhâm Thìn.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, công tác trọng tâm tháng 2-2012 và tổng kết công tác tổ chức chăm lo tết Nhâm Thìn 2012 diễn ra ngày 3-2, UBND TP đã nêu đánh giá trên và cho biết một số ngành dịch vụ quan trọng không biến động nhiều.

Lượng khách quốc tế đến TP ước đạt 310.000 lượt người, doanh thu du lịch ước đạt 5.808 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2011; doanh thu vận tải ước đạt 3.466 tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước nhưng tăng 25,4% so với cùng kỳ; tổng lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 5,04 triệu tấn, giảm 0,7% so với tháng 12-2011 nhưng cũng tăng 1,3% so với cùng kỳ…

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đảm bảo TTATGT có nhiều tiến bộ, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; ùn tắc giao thông kéo dài đã được khắc phục; số người chết và bị thưong do tai nạn giao thông giảm rõ rệt (trong tháng xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, giảm 51 vụ so với cùng kỳ). Tính đến ngày 1-2 đã có 17/24 quận, huyện và 6 sở ngành gửi bản cam kết về thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm ATGT năm 2012.

Đánh giá về công tác chăm lo Tết Nhâm Thìn 2012, Chủ tịch UBND TP, ông Lê Hoàng Quân khẳng định do TP  chuẩn bị kế hoạch sớm nên đã đạt được kết quả rất tích cực, đặc biệt là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo.

TP đã hỗ trợ từ ngân sách cùng các khoản vận động đóng góp của toàn xã hội để chăm lo tết cho nhân dân với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Thành phố đã tổ chức 50 đoàn đi thăm, chúc Tết gần 580 đơn vị, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân các nhà máy, khu công nghiệp.

Về triển khai kế hoạch công tác tháng 2, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết lãnh đạo thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu của năm 2012.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng cho biết, năm 2012 thành phố xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2012 đạt chỉ tiêu đề ra (GDP tăng từ 10% trở lên).

Điều đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,89%, các nhóm hàng liên quan nhiều đến nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân chung, tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ 2011 (tháng 1-2011 chỉ số này là 1,01%).

Đây là kết quả tích cực, có hiệu quả của công tác bình ổn thị trường trong cả năm 2011 của TP, đặc biệt trong 3 tháng vừa qua.

Các tin khác